Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết nối giám sát của Mặt trận với hoạt động Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hà Phong| 17/03/2017 06:45

(HNM) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tám, ngày 16-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Ảnh: quochoi.vn


Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết liên tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, thời gian tới, Chính phủ sẽ họp để lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, sau đó tập hợp thành văn bản chính thức để gửi UBTVQH và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

* Cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về dự án: Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Liên quan đến quy định hạn chế và cấm chuyển giao công nghệ, tránh tạo ra kẽ hở dẫn đến tình trạng nước ta trở thành ''bãi rác'' về công nghệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Ban soạn thảo dự án luật cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, từ quy định loại dự án nào phải thẩm định công nghệ đến trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước trong thẩm định cũng như việc hậu kiểm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối giám sát của Mặt trận với hoạt động Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.