Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ký giao ước thi đua năm 2017

Nguyệt Ánh| 20/03/2017 16:41

(HNMO) - Chiều 20-3, tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017.


6 đơn vị trong cụm thi đua (gồm Uỷ ban MTTQ, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội) đã thảo luận và ký kết giao ước thi đua với các nội dung: Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của trung ương, thành phố giao; thi đua thực hiện sáng tạo 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của Thành uỷ (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua; phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Người tốt, việc tốt"; thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ và Quyết định 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, đặc biệt quan tâm công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời, 6 đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện: “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Bộ Quy tắc ứng xử; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng…

Mỗi đơn vị trong cụm đăng ký thực hiện một chuyên đề thi đua, một mô hình mới trong năm 2017 hoặc tiếp tục thực hiện chuyên đề, mô hình hiệu quả, phù hợp đang triển khai; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các tổ chức Đảng, đoàn thể đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ký giao ước thi đua năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.