Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết 14 vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài

Khánh Thu| 21/03/2017 15:51

(HNMO) - Ngày 21-3, thực hiện lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã tiếp công dân tại quận Hoàn Kiếm...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp công dân hàng tháng tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Anh Quý


Với các vụ tranh chấp nhà và đất, xây dựng trái phép, cấp sổ đỏ cho diện tích đất đang có khiếu kiện, gây ảnh hưởng lún, nứt đến các hộ dân xung quanh (như trường hợp khiếu kiện của bà Trần Thúy Hợp ở 18b Cửa Đông, phường Cửa Đông; ông Trần Uông Sơn ở 119 phố Hàng Bông, phường Hàng Bông; bà Lê Thị Anh Nga ở 15 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo; bà Nguyễn Thị Lễ ở 47 Hàng Lược, phường Hàng Mã), sau khi nghe nguyên đơn trình bày tóm tắt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo lập đoàn thanh tra, kiểm tra, lập biên bản hiện trạng, đối chiếu với hồ sơ, xem xét, yêu cầu tự tháo dỡ, khắc phục trả lại nguyên trạng.

Trường hợp người vi phạm không tự khắc phục, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế, giải quyết triệt để. Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, các hộ dân liên quan tranh chấp cần giữ gìn hòa khí, hạn chế các mâu thuẫn dẫn tới xung đột, hướng tới xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp. Về trường hợp bà Hoàng Thị Ngọc Từ (85 tuổi, ở số 9 Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông) khiếu kiện bị hàng xóm lấn chiếm nhà vệ sinh công cộng, diện tích chung để kinh doanh hàng cá gây hỏng hệ thống thoát nước, ảnh hưởng môi trường nhiều năm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Cảnh sát môi trường kiểm tra thực tế, nếu hộ kinh doanh gây mùi hôi thối, vi phạm trật tự đô thị thì cơ quan chức năng thu hồi giấy phép kinh doanh; đồng thời giao UBND phường xem xét, giải quyết đề nghị cấp sổ đỏ cho các hộ dân sinh sống ở nhà số 9 Nguyễn Quang Bích.

Với trường hợp của bà Nguyễn Thị Tòng (ở 48 Hàng Bài, phường Hàng Bài, tố cáo việc biển thủ tài sản của HTX Quyết Thắng, vu cáo, đổ tội cho bà) và bà Phạm Thị Hoa Vinh (ở 58 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân tố cáo bị lừa đảo chiếm dụng nhà, bị vu cáo khiến bà và hai con vướng vòng lao lý), Chủ tịch UBND thành phố cho biết, hai vụ kiện này đang được tòa án thụ lý, thành phố sẽ theo dõi, đôn đốc.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (ở số 9 Yên Ninh, quận Ba Đình) nêu vấn đề, bà được bồi thường 26m2 nhà sau khi bị thu hồi nhà, nhưng Xí nghiệp Quản lý nhà quận Ba Đình chỉ trao trả gia đình bà 20m2 nhà, 6m2 còn lại thì cho người khác thuê. Bà Tâm cũng nêu hiện trạng khu vực gia đình bà ở mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm, bị lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép. Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thanh tra lại vụ việc; bên cạnh đó giao quận Ba Đình kiểm tra, lập biên bản, đối chiếu hồ sơ, giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm đất công xây nhà trái phép và các vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời các kiến nghị của đại diện các hộ dân ở chung cư C8 Giảng Võ (quận Ba Đình), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, chủ đầu tư mới đã có kế hoạch thuê kiến trúc sư nước ngoài nên chung cư sẽ có diện mạo hiện đại, thiết kế hợp lý, phù hợp với nhu cầu của các gia đình.

Cũng tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND thành phố đã chất vấn, yêu cầu lãnh đạo các phường, quận, cán bộ liên quan giải trình về trách nhiệm trong từng vụ việc, lý do tồn tại các sai phạm, khẩn trương xử lý minh bạch tất cả các vụ việc, báo cáo thành phố.

Kết thúc buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố, nhiều công dân, trong đó có bà Trần Thúy Hợp (ở 18b Cửa Đông, phường Cửa Đông) cho rằng, đã nhiều năm khiếu kiện ở nhiều nơi nhưng không được giải quyết dứt điểm, nay được lãnh đạo thành phố xem xét cặn kẽ, chỉ đạo giải quyết khẩn trương, rõ ràng nên bà rất vui và tin tưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết 14 vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.