Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hướng vào thực chất, giảm bệnh thành tích, hình thức

Hoa Chi| 22/03/2017 14:21

(HNMO) - Chiều 22-3, Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã làm việc với Thành đoàn Hà Nội về tình hình, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.


Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội báo cáo về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô luôn có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng cơ sở, dần theo hướng thực chất, bài bản, giảm thiểu bệnh thành tích, đối phó, hình thức trong hoạt động; công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và việc phối hợp với các sở, ban, ngành được thực hiện hiệu quả. Liên tục trong nhiều năm, Đoàn Thanh niên TP là một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc, thể hiện tính tiên phong của Hà Nội đối với nhiều tỉnh, thành đoàn trên cả nước.

"Việc nắm bắt tư tưởng của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc, tôn giáo và thanh niên công nhân trước các sự kiện chính trị của đất nước được thực hiện kịp thời, không để xảy ra các tình huống bất thường. Thành đoàn Hà Nội cũng là đơn vị duy nhất trong cả nước phát hành báo Tuổi trẻ Thủ đô miễn phí đến đoàn viên, thanh niên nông thôn, thanh niên khu công nghiệp, khu chế xuất, học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, THPT, Trung cấp CN&DN trên địa bàn TP" - đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Các cấp bộ Đoàn đã huy động hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường vào các dịp lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Các cơ sở đoàn triển khai thành công 51 công trình vườn hoa thanh niên từ các điểm tập kết rác tự phát; duy trì hiệu quả Đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh giao thông và trật tự đô thị tại 25 nút giao thông trọng điểm; tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở UBND các quận, huyện vào sáng thứ bảy hàng tuần; vận động đoàn viên thanh niên hiến máu tình nguyện, thu được 193.233 đơn vị máu; huy động gần 13.000 tình nguyện viên tham gia tiếp xúc mùa thi....


Vai trò xung kích của tuổi trẻ Thủ đô cũng được thể hiện rõ nét thông qua các phong trào: “Sinh viên 5 tốt”, “Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ba trách nhiệm”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng văn minh đô thị”, “3 tập trung, 3 xung kích”... Trong năm 2016, các cấp bộ đoàn trên toàn Thành phố đã kết nạp 48.012 đoàn viên mới, giới thiệu 10.054 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 9.254 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Về công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, Đoàn Thanh niên các cấp đã triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc tốt”, các cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, “Khăn hồng tình nguyên”, “Kế hoạch nhỏ”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thủ đô” và các hoạt động xã hội. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên đã tập trung vào các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích và phổ cập bơi, dạy bơi miễn phí cho 16.000 thiếu nhi Thủ đô; phát huy tốt các mô hình giáo dục kỹ năng cho trẻ em như “Sân chơi cuối tuần”, “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích”, “Trại hè xanh”, “Cuộc sống quanh em”; hoàn thành 120 sân chơi cho thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cũng thẳng thắn nhìn nhận, Đoàn Thanh niên thành phố chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, thuận lợi của Thủ đô; việc định hướng dư luận trên mạng xã hội đã được quan tâm nhưng chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên nhập cư, thanh niên lao động xa nhà, thanh niên lao động mùa vụ chưa đạt hiệu quả cao...

Từ những kết quả đã đạt được và khó khăn, hạn chế trong công tác đoàn năm 2016, Thành đoàn Hà Nội đề ra một số chỉ tiêu và hoạt động trọng tâm cho năm 2017. Cụ thể, Thành đoàn phấn đấu 100% đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XV; tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu và phấn đấu thu được 170.000 đơn vị máu; kết nạp từ 60.000 - 70.000 đoàn viên mới; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 50.000 đoàn viên thanh niên; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 100.000 thanh niên; tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho 150.000 đoàn viên thanh niên...

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, tại buổi làm việc, Thành đoàn Hà Nội cũng đã đề xuất Thường trực Thành ủy quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh dự án xây dựng Cung Thiếu nhi mới tại quận Cầu Giấy, dự án Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hà Nội; đề nghị UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với Thành đoàn xây dựng đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh, sinh viên Thủ đô...

Tại buổi làm việc, Thường trực Thành uỷ cũng đã nghe ý kiến đóng góp của đại diện một số ban của Thành đoàn, Bí thư các quận, thị đoàn... về các vấn đề được quan tâm hiện nay như lãnh đạo TP dành thời gian gặp gỡ, nói chuyện, "truyền lửa" và định hướng cho thanh niên; phối hợp sử dụng thiết chế văn hoá thể thao vào hoạt động đoàn giữa ngành văn hoá thể thao và đoàn thanh niên; chính sách hỗ trợ cho thanh niên, sinh viên lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp; vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia vào phát triển du lịch Thủ đô, bảo đảm trật tự, văn minh đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xoá bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép; tham gia xây dựng nông thôn mới ở các huyện ngoại thành; hoạt động của đoàn thanh niên ở các khu công nghiệp, chế xuất...


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định: “Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Thủ đô đã kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp, truyền thống yêu nước, cách mạng, xung kích, sáng tạo của thanh niên Việt Nam, truyền thống của Thủ đô văn hiến, anh hùng và văn minh, thanh lịch của người Hà Nội, và đã có những đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô và đất nước”.

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn dành nhiều tình cảm và tạo nhiều cơ chế chính sách để bảo đảm quyền, lợi ích, nhu cầu chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên học tập, làm việc, khởi nghiệp, đóng góp sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô cũng như cả nước.

Từ những thực tế trong công tác đoàn thanh niên, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Thành đoàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Đoàn Thanh niên Thành phố cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô; tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả. 

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng, hoài bão cho đoàn viên, thanh thiếu niên; nâng cao tinh thần cảnh giác và tăng cường khả năng tự đề kháng trước những âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch.

Ba là, với vị thế đặc biệt của Thủ đô, tổ chức Đoàn cần tiếp tục động viên, cổ vũ thanh niên phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, nâng cao uy tín, vị thế của tuổi trẻ Thủ đô trên các lĩnh vực.

Bốn là, tập trung củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và hành động, mở rộng mặt trận thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng tổ chức, định hướng về chính trị và tư tưởng cho hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên và chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Năm là, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị Thành phố tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Đoàn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng và đại hội Đoàn các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hướng vào thực chất, giảm bệnh thành tích, hình thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.