Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gia Lâm cần tập trung hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2017

Nguyễn Mai| 24/03/2017 06:19

(HNM) - Ngày 23-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác của thành phố đã làm việc với huyện Gia Lâm về việc kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm trang trại tại thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi (huyện Gia Lâm).Ảnh: Anh Tuấn


Thời gian qua, kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của huyện Gia Lâm đạt được kết quả khá toàn diện. Trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đến nay đạt 35 triệu đồng/năm. Kết thúc năm 2016, toàn huyện có 17/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 3 xã còn lại là Ninh Hiệp, Trung Mầu, Lệ Chi đạt và cơ bản đạt từ 16 tiêu chí trở lên và đang phấn đấu về đích trong năm 2017.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện Gia Lâm trong những tháng tới tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, trong đó cần phát huy lợi thế là vị trí đầu mối giao thông quan trọng cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh gắn với xây dựng NTM và phát triển đô thị. Để làm tốt việc này, huyện Gia Lâm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để việc xây dựng NTM trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động nguồn lực xã hội hóa của mọi người, mọi nhà; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo quy hoạch đã được phê duyệt, xây dựng các vùng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao và liên kết "4 nhà". Đối với 17 xã đã đạt chuẩn NTM, huyện cần tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí; 3 xã phấn đấu về đích trong năm 2017 cần tập trung nguồn lực đầu tư để hoàn thành, quyết tâm đưa huyện Gia Lâm đạt chuẩn NTM trong năm 2017.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý huyện Gia Lâm chỉ đạo quyết liệt đối với xã Ninh Hiệp để nâng cao chất lượng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ xã tới thôn, không còn là điểm nóng về an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính” và Bộ quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức. Để tháo gỡ khó khăn cho Gia Lâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở NN&PTNT là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo thành phố đề ra các giải pháp phù hợp.

Trước đó, trong buổi sáng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã thăm mô hình trồng chuối tại xã Kim Sơn, mô hình chăn nuôi Trang trại Xanh và thăm Trường Mầm non xã Lệ Chi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm cần tập trung hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.