Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sư đoàn Không quân 371 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống

Khánh Thu| 24/03/2017 14:09

(HNMO) - Ngày 24-3, tại Hà Nội, Sư đoàn Không quân 371 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (24/3/1967-24/3/2017).

Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tham dự buổi lễ.


Đại tá Lã Đại Phong, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371 đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.


Phát biểu khai mạc, Đại tá Lã Đại Phong, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371 nhấn mạnh, cách đây tròn 50 năm, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân mang phiên hiệu Sư đoàn 371. Từ đây đánh dấu sự ra đời của một binh chủng kỹ thuật hiện đại, sự trưởng thành nhanh chóng của bộ đội Không quân nhân dân Việt Nam. Bằng ý chí "Quyết chiến, quyết thắng" và tinh thần dũng cảm quên mình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều trận chiến đấu đạt hiệu suất cao, nhiều phi công trở thành huyền thoại với những chiến công phi thường. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các đơn vị của Sư đoàn đã chiến đấu hàng trăm trận, bắn rơi 320 máy bay Mỹ, góp phần viết nên truyền thống của bộ đội Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng: "Trung thành vô hạn - Tiến công kiên quyết - Đoàn kết hiệp đồng - Lập công tập thể".

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn Không quân 371 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 19 lượt tập thể, 63 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động... và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã phát biểu chúc mừng những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371, đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng trong thời gian tới. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Sư đoàn cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với đó là thực hiện có hiệu quả "3 khâu đột phá", nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng Sư đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sư đoàn Không quân 371 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.