Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ VH-TT&DL làm việc với TP Hà Nội về nhiệm vụ công tác năm 2017

Thống Nhất| 29/03/2017 14:20

(HNMO) - Ngày 29-3, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã làm việc với TP Hà Nội về kết quả công tác VH-TT&DL năm 2016 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017.



Dự buổi làm việc, về phía Bộ VH-TT&DL có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện; về phía TP Hà Nội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc.


Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2016, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác VH-TT&DL. Cụ thể: các hoạt động nghệ thuật quần chúng và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp được đẩy mạnh, mang ý nghĩa thiết thực chào mừng nhiều sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, tiêu biểu là chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, các hoạt động văn hóa, chương trình nghệ thuật tại phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận... Các nhà hát của thành phố cũng là địa chỉ văn hóa thu hút khách tham quan, du lịch, với hơn 4.200 buổi biểu diễn, doanh thu đạt gần 60 tỷ đồng. Công tác quản lý di tích từng bước ổn định, ý thức, nhận thức về việc bảo vệ di sản được nâng cao. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành tổng kiểm kê di tích và tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố, với tổng số 5.922 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia. Cũng trong năm 2016, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện dữ liệu tên đường phố; xây dựng ngân hàng dữ liệu đặt tên đường phố và công trình công cộng giai đoạn 2016-2020.

Ở lĩnh vực thể thao, Hà Nội tiếp tục đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch về phong trào thể dục thể thao quần chúng năm 2016 với tỷ lệ 34% số người luyện tập thể thao thường xuyên, 26% số hộ gia đình thể thao; toàn thành phố có 3.200 câu lạc bộ thể dục thể thao, tổ chức nhiều hoạt động thể thao quần chúng thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều giải thi đấu thể dục thể thao quốc gia và Hà Nội mở rộng như bi sắt toàn quốc, võ thuật cổ truyền toàn quốc, vô địch đấu kiếm, điền kinh Hà Nội mở rộng… Thể thao Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những địa phương dẫn đầu nền thể thao nước nhà tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế, đạt 1.497 huy chương.

Công tác du lịch năm 2016 của Hà Nội cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật, với hơn 21,8 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội, tăng 11% so với năm 2015, trong đó khách quốc tế tăng 23%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 61.778 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015. Quý I năm 2017, tổng khách du lịch đến Hà Nội cũng tăng 7% so với cùng kỳ.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng đã làm rõ thêm những kết quả trong công tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 của Hà Nội đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Theo đó, Hà Nội tập trung thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3-2-2017 của UBND thành phố về “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, thể thao nói riêng và toàn thành phố nói chung.

Theo đó, ở lĩnh vực văn hóa, Hà Nội tập trung thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh về mô hình văn hóa với 86,5% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 60% làng được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, 70,5% tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; triển khai xây dựng quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Với lĩnh vực thể thao, Hà Nội phấn đấu giữ vị trí là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về phong trào thể dục thể thao quần chúng; hoàn thành chỉ tiêu 35% số người tập luyện thể thao thường xuyên, 27% gia đình thể thao; chuẩn bị tốt cho các giải thể thao thành tích cao.

Nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hà Nội phấn đấu thu hút 23,61 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội trong năm 2017; tăng 25% số khách sạn được công nhận hạng từ 3 đến 5 sao. Ngoài ra, Hà Nội cũng tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội luôn quan tâm, xác định vấn đề văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm. Hà Nội có đặc thù với nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa, nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quốc gia. Lãnh đạo thành phố rất quan tâm xây dựng đồng bộ nhiều thiết chế văn hóa, nhà tập luyện thể dục thể thao phục vụ nhân dân… Nhằm xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về văn hóa, Hà Nội cũng đã xây dựng 8 chương trình công tác trọng tâm, trong đó có Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, những năm qua công tác văn hóa, thể thao và du lịch được quan tâm phát triển đồng bộ, đạt được những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hà Nội đã triển khai nhiều nội dung về lĩnh vực du lịch nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, buổi làm việc của hai bên sẽ tăng cường mối quan hệ mật thiết, trách nhiệm để cùng giải quyết nhiều nội dung về lĩnh vực VH-TT&DL, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng phát triển.


Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi làm việc.


Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được trong lĩnh VH-TT&DL cũng như sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở... Bộ trưởng cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục quan tâm quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách quốc tế, phấn đấu huy động số lượng khách du lịch tới Hà Nội năm 2017 tăng từ 15-20% so với năm 2016, đồng thời tập trung xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội, góp phần đưa du lịch Hà Nội trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ VH-TT&DL làm việc với TP Hà Nội về nhiệm vụ công tác năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.