Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giám sát tại Sở Ngoại vụ

Phong Thu| 12/04/2017 11:09

(HNMO) - Sáng 12-4, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Sở Ngoại vụ...


Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương cùng dự.


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc.


Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện Sở Ngoại vụ cho biết, công tác cải cách hành chính của Sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sở đã công khai đủ 9 thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ba tháng đầu năm 2017, Sở đã giải quyết đúng hạn 176/180 hồ sơ tiếp nhận, đạt 98%. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được Sở tổ chức thường xuyên, góp phần chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ. Trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, Sở đã thực hiện đúng hướng dẫn, dự kiến hoàn thành Đề án vào cuối tháng 4-2017.

Sở Ngoại vụ cũng đã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo 197 thành phố về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ. Đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng, dù số lượng thủ tục hành chính của Sở không nhiều nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng hình ảnh Thủ đô với bạn bè quốc tế. Thời gian tới, Sở cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với thành phố về công tác ngoại vụ. Đặc biệt, Sở cần bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố để định hướng công tác đối ngoại; nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác, đối ngoại…


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Sở Ngoại vụ không chỉ hướng đến xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mà phải phấn đấu đạt mức độ 4 để mọi công việc, quy trình đều được giải quyết qua mạng. Cùng đó, Sở phải sắp xếp, bố trí lại bộ phận “một cửa”, phân công rõ nhiệm vụ gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Đào Đức Toàn cũng lưu ý Sở tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, thông thoáng, phân cấp trong công tác quản lý cán bộ đi nước ngoài. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại vụ phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ ngoại vụ Thủ đô tiêu biểu, ấn tượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giám sát tại Sở Ngoại vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.