Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Cầu Giấy

Đức Hải| 13/04/2017 08:11

(HNMO) - Sáng nay (13-4), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Cầu Giấy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2017...


Cùng dự buổi làm việc có: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Cầu Giấy.

Quận Cầu Giấy nằm ở phía Tây thành phố Hà Nội, có diện tích 12,04 km2, với gần 243.580 nhân khẩu và 8 đơn vị hành chính cấp phường. Quận Cầu Giấy được đánh giá là quận có tốc độ phát triển nhanh trên nhiều lĩnh vực, thu được những thành tựu đáng ghi nhận. Khi mới thành lập, hệ thống hạ tầng trên địa bàn quận thiếu đồng bộ, chắp nối, công tác quản lý, sử dụng đất đai có nhiều bất cập. Đến nay, Cầu Giấy đã trở thành một đô thị theo hướng hiện đại: Hệ thống hạ tầng được khớp nối, kinh tế phát triển nhanh, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao…

Theo báo cáo của Quận ủy Cầu Giấy, năm 2016, tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn đạt hơn 206.137 tỷ đồng (tăng 17,8% so với năm 2015); giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước đạt hơn 7.982 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành xây dựng ngoài nhà nước đạt 26.778 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 6.236 tỷ đồng (đạt 131% dự toán thành phố giao); thu nhập bình quân đạt hơn 5,3 triệu đồng/người/tháng.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở triển khai toàn diện các mặt công tác năm 2017 với nhiều giải pháp cụ thể, sát thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước.

Trong quý I-2017, tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn ước đạt gần 52.983 tỷ đồng (tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước); thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 2.427 tỷ đồng (đạt 41,4% dự toán thành phố giao); công tác quản lý thị trường được tăng cường, triển khai thực hiện các phương án kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm lãnh đạo; chủ động bám sát cơ sở, tăng cường chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là đối với những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được chú trọng, đẩy mạnh, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Quận tập trung triển khai “Năm kỷ cương hành chính 2017”, xác định rõ công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là khâu đột phá. Ngay từ đầu năm, quận tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố; chủ động, quyết liệt triển khai công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng và hoạt động của các cơ quan nội chính được chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm, công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự hè đường, vệ sinh môi trường, duy trì trật tự đô thị tại các phường mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng so với nhu cầu phát triển, như: tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn xảy ra; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân chưa cao. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn bị tác động khách quan và tồn tại nhiều nguy cơ bất ổn; công tác kiểm tra và thực hiện các biện pháp ngăn chặn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác quản lý cán bộ ở một số cấp ủy cơ sở còn buông lỏng, còn có cán bộ quản lý giáo dục vi phạm nghĩa vụ viên chức, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành.

Nhằm tạo điều kiện xây dựng quận Cầu Giấy phát triển văn minh, hiện đại, Bí thư Quận ủy Lê Văn Luân kiến nghị Thành phố đầu tư xây dựng nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Trong đó, quận đề nghị Thành phố cấp kinh phí và giao UBND quận làm chủ đầu tư thực hiện dự án GPMB nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyên; xây dựng tuyến đường nối từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ; xây dựng tuyến đường Trung Kính ra đường Trần Duy Hưng; GPMB đường từ cống Ma Khay đến đường Tôn Thất Thuyết; GPMB, xây dựng và mở rộng phố Dương Quảng Hàm và phố Dịch Vọng, phố Nguyễn Phong Sắc (đoạn từ Nghĩa Tân đến Hoàng Quốc Việt). 

Quận cũng kiến nghị được bố trí vốn để xây dựng trường mầm non tại KĐT mới Cầu Giấy, trường mầm non và THCS tại KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng; GPMB và xây dựng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, cầu 381 qua sông Tô Lịch, 2 cầu vượt cho người đi bộ từ trường THCS Dịch Vọng qua đường Nguyễn Khánh Toàn và từ trường Cao đẳng điện tử điện lạnh qua đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài…


Tại buổi làm việc, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã phát biểu ý kiến, đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền quận Cầu Giấy cần tập trung làm tốt hơn công tác quản lý đầu tư xây dựng và trật tự trên địa bàn; rà soát các dự án chậm triển khai, các dự án vi phạm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy (PCCC) để báo cáo Thành phố xử lý; quan tâm và quản lý tốt các nhà chung cư trên địa bàn, mạnh dạn thử nghiệm các mô hình quản lý mới theo hướng tăng thêm dịch vụ tiện ích cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB phục vụ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn...


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả mà quận Cầu Giấy đã đạt được. Sau gần 20 năm thành lập, với nhiều nỗ lực, cố gắng, đến nay, Cầu Giấy đang trở thành một đô thị theo hướng hiện đại, sôi động và nhiều tiềm năng, có sức hấp dẫn tại phía Tây thành phố. Đáng chú ý, kinh tế của quận liên tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nguồn thu ngân sách bền vững; các lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển toàn diện, nhiều tiêu chí dẫn đầu Thành phố như về công viên, chất lượng giáo dục đào tạo...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc với Quận ủy Cầu Giấy.


Về những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của quận Cầu Giấy 3 tháng đầu năm 2017, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, công tác quản lý PCCC tại các nhà chung cư trên địa bàn quận cũng như toàn TP còn thiếu cương quyết. Do đó, thời gian tới, quận cần thường xuyên kiểm tra, xử lý các chủ đầu tư không bảo đảm các điều kiện về PCCC.

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, cùng với tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, Bí thư Thành ủy đề nghị quận phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân tự kê khai thủ tục trực tuyến tại nhà. 

“Vừa qua, tổng kết cho thấy, nhiều khu vực dân trí cao nhưng tỷ lệ người dân tự khai thủ tục hành chính tại nhà lại thấp. Nguyên nhân là do chúng ta chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động”, Bí thư Thành ủy nói. 

Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện Cầu Giấy đạt 94%, còn trên 3.000 thửa chưa được cấp, chủ yếu là các trường hợp còn vướng mắc, khó khăn. Bí thư Thành ủy yêu cầu chính quyền quận phải sâu sát tháo gỡ từng vụ việc, đóng vai trò hòa giải tốt hơn đối với các trường hợp có tranh chấp. 

“Các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể vào cuộc thực hiện nhiệm vụ này với tinh thần nhân ái, nhận phần khó khăn về mình. Giải quyết vấn đề cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân cũng là góp phần giảm bớt khiếu nại, tố cáo”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu quận Cầu Giấy tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; quan tâm hơn nữa đến việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết và khắc phục ngay những vướng mắc nhỏ từ trong dân, không để âm ỉ, bùng phát thành điểm nóng. Cùng với đó, quận tập trung thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử, trước hết đội ngũ cán bộ phải làm gương trong ứng xử với nhân dân.

Trong phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy lưu ý quận tăng cường đối thoại, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển lên thành doanh nghiệp. Quận cũng cần đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai các dự án. Tới đây, Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phân cấp, nhất là những quận, huyện làm tốt. Đây cũng là biện pháp để đánh giá cán bộ và năng lực của các cấp, các ngành.

Về những dự án hạ tầng mà quận kiến nghị, Bí thư Thành ủy đồng ý về chủ trương, giao cho các đơn vị của Thành phố làm việc cụ thể với quận để phân kỳ đầu tư, xem xét thứ tự ưu tiên cũng như nguồn lực thực hiện dự án, đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội, đa dạng hóa các nguồn vốn. Riêng với các trục giao thông hướng tâm, các tuyến vành đai, Bí thư Thành ủy cho biết, Thành phố sẽ phải cân đối, ưu tiên nguồn lực để sớm khép kín, không để tình trạng đầu tư “xôi đỗ” như hiện nay.


Trước khi làm việc với Quận ủy Cầu Giấy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC đóng trên địa bàn quận.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Cầu Giấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.