Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực xây dựng quận Hoàng Mai Sáng –Xanh - Sạch - Đẹp

Nguyệt Ánh| 14/04/2017 16:20

(HNMO) - Chiều 14-4, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại quận Hoàng Mai.

(HNMO) - Chiều 14-4, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng Đoàn giám sát kiểm tra thực địa tại bãi xe cũ nằm trên địa bàn phường Đại Kim (quận Hoàng Mai).


Nội dung buổi làm việc tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ 197 ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện giao thông.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy, Đoàn đã đến kiểm tra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của UBND phường Hoàng Liệt. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc triển khai dịch vụ công mức độ 3; hoan nghênh việc niêm yết kịp thời 10 nội dung yêu cầu của UBND thành phố: “Khách đến, được chào hỏi; khách ở, luôn tươi cười; khách hỏi, được tư vấn; khách yêu cầu, phải tận tâm; khách cần, được thông báo; khách vội, giải quyết nhanh; khách chờ, được xin lỗi; khách phàn nàn, phải lắng nghe; khách nhờ, luôn chu đáo; khách về, được hài lòng”. Sau đó, Đoàn đã kiểm tra thực địa tại bãi xe cũ nằm trên địa bàn phường Đại Kim.

Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai cho biết, trong năm 2016, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ công tác cải cách hành chính. Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận “một cửa” phát huy hiệu quả, công khai, minh bạch. Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết cấp quận đạt 98,5% đúng hạn; cấp phường đạt 99,8% đúng hạn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi giám sát quận Hoàng Mai


Về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, Quận ủy đã chỉ đạo UBND quận, Đảng ủy, UBND các phường, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân về thực hiện trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện. Đã tổ chức họp 94 chi bộ, 429 tổ dân phố, 94 khu dân cư; gửi 11.677 “thư ngỏ” đến các hộ kinh doanh ở mặt phố; vận động 3.206 hộ dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

UBND quận đã chỉ đạo 14 phường tổ chức ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên các tuyến đường, tuyến phố. Kết quả, đã xử lý 1.178 trường hợp lấn chiếm hè phố để kinh doanh, buôn bán; phá dỡ 861 bục, bệ, cầu dẫn, 2.458 biển quảng cáo rao vặt, 154 lều lán tạm, 646 mái che, mái vảy; kiểm tra xử lý 22.538 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 2,51 tỷ đồng; 5.258 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, xử phạt hơn 701 triệu đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Hoàng Mai là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh nên những kết quả trong công tác cải cách hành chính, trật tự văn minh đô thị mà quận đạt được là đáng ghi nhận. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, công tác cải cách hành chính, văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của thành phố trong năm 2017, vì vậy, quận Hoàng Mai cần quyết liệt hơn, xác định đây là việc làm thường xuyên để tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả. Với những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực, quận cần có giải pháp quyết liệt, cụ thể để khắc phục, nỗ lực xây dựng quận Hoàng Mai sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đặc biệt lưu ý quận Hoàng Mai cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, xây dựng chính quyền phục vụ thân thiện, trách nhiệm. Quận cần rà soát các thủ tục hành chính và nâng số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo mức độ 3, 4 phấn đấu đạt tỷ lệ 40-50% so với tổng số thủ tục hành chính của đơn vị. Cùng với đó, quận rà soát lại quy định, quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc từ quận đến phường; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TƯ về “Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Về việc thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị quận Hoàng Mai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tuyên truyền, vận động thuyết phục, sắp xếp hàng rong; bố trí các lực lượng phân luồng, tránh ùn tắc và giảm tai nạn giao thông; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Để phấn đấu đạt tiêu chí sáng – xanh - sạch - đẹp, quận cần tập trung đầu tư hạ tầng, rà soát các dự án chậm triển khai, để đất hoang hóa, có giải pháp thu hồi tạo nguồn lực cho quận. Ngoài ra, quận cũng cần thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực xây dựng quận Hoàng Mai Sáng –Xanh - Sạch - Đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.