Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề nghị điều chỉnh chính sách thu hút nhân tài

Hồ Bách| 23/04/2017 06:43

(HNM) - Ngày 22-4, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín.

Các cử tri nêu ý kiến, kiến nghị về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; xây dựng nông thôn mới; vấn đề phòng chống tham nhũng; thi tuyển công chức; phụ cấp với bí thư chi bộ, trưởng thôn…

Theo cử tri huyện Phú Xuyên, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách về thu hút và sử dụng nhân tài. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chính sách này đang bộc lộ những hạn chế nhất định cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

Điển hình là chính sách đãi ngộ vật chất đối với nhân tài mà chủ yếu là thông qua tiền lương vẫn nằm trong hệ thống thang, bảng lương chung đối với công chức, viên chức, dẫn đến thu nhập chưa đủ tái sản xuất sức lao động, chưa thực sự dựa trên kết quả công việc. Do đó, chưa khuyến khích được nhân tài sáng tạo và cống hiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị điều chỉnh chính sách thu hút nhân tài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.