Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản sạch, chất lượng cao

Hà Phong| 26/04/2017 06:36

(HNM) - Ngày 25-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các ĐBQH Đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc với cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây. Dự tiếp xúc cử tri còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải với các cử tri thị xã Sơn Tây. Ảnh: Viết Thành


Nhiều vấn đề được cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây quan tâm phản ánh như: Cung cấp nước sạch, bảo đảm môi trường, công tác quản lý đất đai, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi… Đặc biệt, theo cử tri huyện Ba Vì, việc thẩm định hồ sơ, giải quyết chính sách đối với người có công còn chậm; phụ cấp cho cán bộ hội người cao tuổi ở cơ sở thấp.

Cử tri cũng cho rằng, dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng triển khai giai đoạn 1 bị chậm tiến độ, quá trình thi công gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh dự án đường 32 và các tuyến đường kết nối; dự án xây dựng khu tái định cư, hệ thống cấp nước sạch cho các hộ dân phải di dời phục vụ dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng... Cử tri thị xã Sơn Tây tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường quanh khu vực bãi rác Xuân Sơn.

Cử tri kiến nghị thành phố không mở rộng diện tích bãi rác, không tiếp nhận thêm rác từ các quận, huyện khác, hỗ trợ bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời, đầu tư hệ thống xử lý rác hiện đại để hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh bãi rác. Các vấn đề: Thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đẩy mạnh cải cách hành chính, xóa bỏ thủ tục rườm rà, giấy phép con, xây dựng Nhà nước pháp quyền phục vụ nhân dân... cũng được cử tri đề cập.

Lắng nghe các phản ánh, kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, những vấn đề cử tri nêu rất thiết thực. Đồng chí nhấn mạnh, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là khâu đột phá, trong thời gian vừa qua, Hà Nội đã từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất trên nhiều lĩnh vực, như đăng ký khai sinh, kết hôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Giai đoạn tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp cũng như người dân.

Về giải pháp ngăn chặn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, Bí thư Thành ủy cho rằng, ngoài việc tuyên truyền, xử lý, chính quyền cần tăng cường công tác quản lý để duy trì trật tự vỉa hè. Về giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội tại các huyện ngoại thành, Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án cấp nước sẽ có lộ trình chuyển sang sử dụng nước mặt, không sử dụng nước ngầm quá mức. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Sở NN&PTNT, Sở Công Thương phối hợp với chính quyền địa phương, bà con nông dân xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản sạch, chất lượng cao. "Nếu hình thành được chuỗi liên kết này thì chương trình hợp tác sẽ bền vững hơn, hai bên sẽ cùng chia sẻ lợi ích, hạn chế rủi ro và đem lại giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp” - đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng cho biết, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Nghĩa trang Yên Kỳ đồng bộ với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm mỹ quan đô thị; phát triển các bãi rác ở các khu vực khác để giảm thiểu việc phải vận chuyển rác lên Xuân Sơn, đồng thời nghiên cứu đốt rác theo công nghệ mới. Đồng chí cũng chỉ đạo huyện Ba Vì vào cuộc, giám sát quy trình vận hành các lò hỏa táng trên địa bàn đã phù hợp với các tiêu chí về môi trường, nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân chưa. Bên cạnh đó, định kỳ 6 tháng một lần tổ chức quan trắc môi trường, công bố công khai kết quả cho nhân dân biết.

* Cùng ngày, các ĐBQH TP Hà Nội Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri ở quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản sạch, chất lượng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.