Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ tưởng niệm “Trung đoàn bất tử” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Phương Quỳnh| 04/05/2017 18:56

(HNMO) - Ngày 4-5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ tưởng niệm “Trung đoàn bất tử”.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết (9/5/1945 - 9/5/2017), 63 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2017), 42 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017).


Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Constatin Vnukov cho biết, trên tinh thần “Không có gì bị lãng quên, không có ai bị lãng quên”, những năm qua, Lễ tưởng niệm “Trung đoàn bất tử” đã được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với bậc cha anh đã ngã xuống vì nền tự do và độc lập của đất nước mình. Hằng năm, ở Nga có hàng triệu người tham gia vào hoạt động này. Đại sứ Constatin Vnukov hy vọng, hoạt động tưởng niệm “Trung đoàn bất tử” sẽ trở thành sự kiện hằng năm diễn ra ở khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam. 


Năm nay, lần đầu tiên lễ tưởng niệm "Trung đoàn bất tử" được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm cựu chiến binh thành phố, đại diện các Đại sứ quán thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) tại Hà Nội, các em học sinh, sinh viên Nga và Việt Nam, nhằm kêu gọi tinh thần hòa bình, nhắc nhở các thế hệ mai sau về truyền thống bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ tưởng niệm “Trung đoàn bất tử” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.