Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây, sửa nhà cho người có công: Đẩy nhanh tiến độ, đúng đối tượng

Hiền Phương| 09/05/2017 06:17

(HNM) - Các cấp ủy, chính quyền của TP Hà Nội đang tập trung hoàn thành việc xây, sửa nhà cho người có công vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2017).


Hà Nội phấn đấu hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công trước ngày 27-7-2017.


Hỗ trợ gia đình người có công

Nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền mà bà Nguyễn Thị Quýt (thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên) vợ liệt sĩ Vũ Văn Tăng đã có căn nhà mới để ở từ 3 tháng nay. Bà cho biết: “Được giúp đỡ xây nhà khang trang khi tuổi đã cao, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành”. Còn ông Nguyễn Văn Kim, bố liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân (thôn Dậu 2, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức) cho biết, nhận được tin gia đình được hỗ trợ xây nhà mới, anh em, con cháu trong dòng họ cũng ủng hộ thêm. Thế là gia đình có đủ điều kiện quyết định xây lại nhà, với kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhà chưa xây xong nhưng ông Kim rất vui, ông nói: "Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, thành phố và địa phương đã quan tâm đến gia đình người có công (NCC) như chúng tôi. Tôi cảm thấy như con trai mình còn sống, về xây nhà cho bố yên tâm sống lúc tuổi già”.

Thực hiện Kế hoạch 190/KH-UBND và Quyết định số 5716/QĐ-UBND ngày 13-10-2016 của UBND thành phố về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho NCC với cách mạng TP Hà Nội, toàn thành phố có 7.298 hộ được hỗ trợ xây, sửa nhà ở, trong đó có 3.520 hộ xây mới, 3.778 hộ sửa chữa. Bằng nguồn ngân sách của trung ương, thành phố và nguồn xã hội hóa, thành phố quyết định hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ xây mới, 35 triệu đồng/hộ sửa chữa. Như vậy, tổng kinh phí để hoàn thiện việc xây, sửa nhà ở cho NCC là 378,63 tỷ đồng, trong đó, nguồn xã hội hóa là 162,27 tỷ đồng. Hiện tại, thành phố đã cấp đủ 378,63 tỷ đồng để các địa phương triển khai. Tính đến ngày 3-5, có 4.509 hộ đã hoàn thành việc xây, sửa nhà. Chia sẻ về cách làm của địa phương mình, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức cho biết: Toàn huyện có hơn 100 hộ NCC đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ xây, sửa nhà ở. Cùng với ngân sách của cấp trên, huyện Hoài Đức còn trích ngân sách huyện hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/nhà xây, sửa. Bên cạnh đó, nhiều địa phương khác cũng tích cực triển khai xã hội hóa công tác xây, sửa nhà cho NCC như quận Ba Đình huy động được hơn 1,8 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 78 nhà ở cho NCC trong giai đoạn 2013-2017. Giai đoạn 2013-2017, huyện Gia Lâm cũng đã hỗ trợ 123 hộ NCC xây, sửa nhà với tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng…

Quyết tâm hoàn thành đúng hẹn

Qua khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố, hiện có 1.884 hộ NCC đang xây, sửa nhà; 925 hộ chưa triển khai; 739 hộ không có nhu cầu; phát sinh 1.011 hộ NCC đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ xây, sửa nhà. Đặc biệt, có 496 hộ trong danh sách được hỗ trợ xây, sửa nhà nhưng NCC được hưởng đã qua đời, nên chờ hướng dẫn của thành phố. Các địa phương còn nhiều nhà chưa hoàn thành như: Thanh Oai, Mê Linh, Thường Tín, Chương Mỹ, Hoàng Mai...

Về lý do khiến một số địa phương chậm tiến độ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Khuất Văn Thành cho biết: Trong quá trình triển khai phát sinh một số trường hợp được xây, sửa nhà nhưng đăng ký hộ khẩu thường trú ở nơi này, sống ở nơi khác hoặc trước kia đăng ký sửa chữa nay lại đề nghị sang hỗ trợ xây mới và ngược lại. Bên cạnh đó, đối tượng áp dụng thực hiện xây, sửa nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg rộng (12 đối tượng) dẫn đến việc rà soát, xác định đối tượng ở một số địa phương còn lúng túng, phải điều chỉnh nhiều lần. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai Nguyễn Văn Bổng cho biết: Việc làm nhà còn phụ thuộc vào ngày, giờ khởi công theo phong tục, tập quán hoặc chờ tuổi làm nhà, vướng mắc thủ tục về đất đai, quy hoạch nên tiến độ thực hiện xây, sửa không như mong muốn và gây khó khăn cho việc thực hiện cam kết. Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, do nguồn kinh phí hỗ trợ chưa kịp thời nên một số hộ lúc khảo sát thuộc diện sửa chữa nhưng đến nay nhà hư hỏng nặng lại phải chuyển sang diện xây mới...

Trước những khó khăn mà các địa phương nêu ra, ngày 24-4-2017, UBND thành phố đã ra Quyết định số 2404/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung số hộ gia đình NCC và kinh phí hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa. Theo đó, điều chỉnh từ xây mới sang sửa chữa 173 hộ, từ sửa chữa sang xây mới 290 hộ; giảm 739 hộ không có nhu cầu, không đủ điều kiện hỗ trợ; bổ sung 1.007 hộ xây, sửa. Như vậy, sau điều chỉnh toàn thành phố có 7.566 hộ NCC được hỗ trợ xây, sửa nhà; kinh phí bổ sung là hơn 23 tỷ đồng. Các quận, huyện, thị xã cũng đều khẳng định quyết tâm hoàn thành việc xây, sửa nhà cho NCC trước ngày 27-7-2017. Theo Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Trần Thế Cương, để hoàn thành tiến độ xây, sửa nhà cho NCC, các địa phương cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiến độ. Qua đó giúp các gia đình NCC sớm được thụ hưởng chính sách về nhà ở của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây, sửa nhà cho người có công: Đẩy nhanh tiến độ, đúng đối tượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.