Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự báo tốc độ tăng dân số để quy hoạch mạng lưới trường học

Việt Tuấn| 11/05/2017 06:27

(HNM) - Tiếp tục giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Quy hoạch mạng lưới, phát triển hệ thống giáo dục công lập trên địa bàn thành phố, ngày 10-5, Thường trực HĐND thành phố đã làm việc với quận Nam Từ Liêm và hai huyện Đông Anh, Ứng Hòa.

Ảnh minh họa


Giai đoạn 2011-2015, quận Nam Từ Liêm đã bố trí quỹ đất, đầu tư hơn 900 tỷ đồng xây dựng 14 trường công lập, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Từ nay đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, quận xác định xây dựng 34 trường. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận rà soát các chỉ tiêu, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị quận làm tốt công tác dự báo tốc độ tăng dân số, từ đó bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học sát thực tiễn.

Sau khi có Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND, quy mô, mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Đông Anh phát triển hợp lý. Từ nay đến năm 2030, huyện Đông Anh quy hoạch xây mới 47 trường, nhưng gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư.

Tương tự, huyện Ứng Hòa cũng bố trí được quỹ đất, nhưng thiếu nguồn lực đầu tư nên việc xây dựng trường chuẩn quốc gia còn gặp nhiều khó khăn... Dự kiến, đến năm 2020, huyện sẽ cải tạo và xây mới 27 trường.

Kết luận buổi giám sát tại huyện Đông Anh và Ứng Hòa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị hai huyện tăng cường dự báo để quy hoạch mạng lưới sát với thực tiễn; xây dựng phương án phân bổ nguồn lực, thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo tốc độ tăng dân số để quy hoạch mạng lưới trường học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.