Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ để phát triển kinh tế, xã hội

PV| 12/05/2017 06:36

(HNM) -Tối 11-5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2017 tại Tokyo, Nhật Bản.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến dự Lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Quang Hải - TTXVN



Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu, nhất là trong việc khơi dậy tiềm năng, sáng tạo và tăng cường giao lưu, kết nối giữa các nữ chính khách, doanh nhân. Phó Chủ tịch nước đề cao những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong khuyến khích vai trò của phụ nữ phát triển kinh tế đất nước; nhấn mạnh cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế về bình đẳng giới, xây dựng các chính sách nhằm bảo đảm bình đẳng về giáo dục, cơ hội nghề nghiệp cho phụ nữ; đồng thời không ngừng nâng cao nhận thức trong xã hội về bình đẳng giới, khuyến khích phụ nữ tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã khai mạc buổi Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. Khoảng 300 lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đã tham dự cuộc gặp này.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh và khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, tiết kiệm năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản khi tham gia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

* Cùng ngày, tại Tokyo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản Akihito, gặp Hoàng Thái tử Nhật Bản Naruhito.

Tại cuộc tiếp kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu vào tháng 2 vừa qua là dấu mốc quan trọng, mang tính biểu tượng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Thành công của chuyến thăm tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Nhà vua Nhật Bản Akihito khẳng định coi trọng, ủng hộ và sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước; mong muốn quan hệ hai nước trên cơ sở tương đồng về văn hóa, lịch sử sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, tăng cường giao lưu hữu nghị hơn nữa trên các lĩnh vực.

Tại buổi hội kiến với Hoàng Thái tử Nhật Bản Naruhito, Phó Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Hoàng gia Nhật Bản và Hoàng Thái tử với việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

* Trước đó, tối 10-5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo. Phát biểu khi tới thăm Đại sứ quán, Phó Chủ tịch nước đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ để phát triển kinh tế, xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.