Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại biểu tham dự Hội nghị chuyên đề IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu tìm hiểu thực tế tại Cần Giờ

PV| 13/05/2017 06:41

(HNM) - Trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 12-5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch IPU Saber Chowdhury; Tổng Thư ký IPU Martin Chungon;

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham gia trồng cây tại Công viên văn hóa Rừng Sác. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)



Khu dân cư cầu Dần Xây thuộc phạm vi rừng phòng hộ Cần Giờ, Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Do quá trình lấn chiếm đất rừng phòng hộ để xây dựng nhà ở nên đã tác động đến quá trình phục hồi, phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn. Do nằm ngay bên bờ sông Dần Xây nên khu vực dân cư này bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thủy triều, thường xuyên bị ngập...

* Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã tham dự lễ trồng cây tại Khu quy hoạch Công viên văn hóa Rừng Sác, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu tham dự Hội nghị chuyên đề IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu tìm hiểu thực tế tại Cần Giờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.