Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chống suy thoái đạo đức, ngăn chặn sai phạm từ gốc

Khánh Dương| 13/05/2017 08:15

(HNM) - Theo nhiều đảng viên lão thành, không chỉ xử lý nghiêm khắc sai phạm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, hơn lúc nào hết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng phải được đẩy mạnh để chống suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn sai phạm từ gốc.

Tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: TTXVN



Ông Phùng Khắc Khiêm, 47 năm tuổi Đảng - nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vật Lại, huyện Ba Vì:Xử lý nghiêm để giữ kỷ luật trong Đảng

Con người ai cũng có ưu điểm, khuyết điểm. Những điều ưu, việc tốt cần gieo vào lòng người, những điều khuyết không nên bao che, bỏ qua. Việc kỷ luật đảng viên sai phạm cũng cần được xem xét thấu đáo trách nhiệm của người gây ra lỗi để xử lý ở mức độ phù hợp, thấu tình, đạt lý để giữ kỷ luật trong Đảng, giữ niềm tin của dân với Đảng. Cùng với việc cống hiến cho Đảng, Nhà nước, các đảng viên luôn dõi theo từng lời nói, từng việc làm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận công sức của tập thể, cá nhân và cũng là để đề cao trách nhiệm của mỗi đảng viên trong "tự phê bình và phê bình", giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.

Bà Nguyễn Thị Liểu, 50 năm tuổi Đảng, ở thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai:Rèn luyện đạo đức cách mạng, tu dưỡng bản thân

Xã Hồng Dương vô cùng vinh dự khi được Bác Hồ về thăm năm 1967. Tới thôn Tảo Dương, Bác Hồ khen ngợi xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp cùng các cán bộ, đảng viên, nhân dân đã sản xuất hiệu quả để có cánh đồng lúa 5 tấn. Bác cũng nghe báo cáo thành tích, ngợi khen và động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng của xã chăm ngoan, học giỏi, lớn lên trở thành người có ích cho nước nhà. Bác còn căn dặn cán bộ, đảng viên phải luôn coi việc mình vào Đảng là trung thành với Đảng, gương mẫu, làm "đầy tớ" của dân, vì dân... Ghi nhớ lời dạy của Bác, cán bộ, đảng viên thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương luôn tâm niệm thực hiện theo lời dạy của Bác, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo gương Bác Hồ. Tôi thấy trong những năm gần đây, có một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự rèn luyện phẩm chất đạo đức bản thân, có nơi còn để xảy ra trường hợp đảng viên là lãnh đạo có biểu hiện tham nhũng, cửa quyền... Mỗi đảng viên chúng tôi đều mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương gần gũi, quan tâm tới dân, là tấm gương để các đảng viên và quần chúng nhân dân học tập, noi theo.

Ông Vũ Hữu Loan, 69 năm tuổi Đảng - nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội: Cần những phong trào học tập, rèn luyện có sức lan tỏa

Những năm qua, do tập trung phát triển kinh tế, bên cạnh những mặt tích cực đáng ghi nhận, thì điều đau lòng là xảy ra tình trạng một bộ phận đảng viên suy thoái đạo đức. Chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị”. Đặc biệt, lần đầu tiên trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mà còn nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức. Do vậy, việc tu dưỡng bản thân là vô cùng cần thiết, đòi hỏi mỗi đảng viên phải nghiêm khắc, chịu khó rèn luyện. Thành đoàn Hà Nội từng là nơi khởi xướng phong trào “Ba sẵn sàng”, thắp sáng ngọn lửa hào hùng, khơi dậy và cổ vũ phong trào cách mạng cho lớp lớp thanh niên miền Bắc náo nức “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, gợi mở phong trào “Phụ nữ ba đảm đang” và phong trào “Năm xung phong” của tuổi trẻ miền Nam. Hiện nay, tôi thấy còn thiếu các phong trào rèn luyện có sức lan tỏa, tạo động lực ý chí phấn đấu và cơ hội phấn đấu cống hiến của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chống suy thoái đạo đức, ngăn chặn sai phạm từ gốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.