Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội làm việc với các cơ quan chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba

Hà Phong| 16/05/2017 19:06

(HNMO) - Chiều 16-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân TP Hà Nội về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP tại buổi làm việc.


Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô 3 tháng đầu năm 2017; kiến nghị của UBND thành phố, ngành toà án, kiểm sát, cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương... Bên cạnh đó, các ĐBQH đoàn Hà Nội nêu những vấn đề đặt ra đối với thành phố như tình trạng ô nhiễm nguồn nước, môi trường chưa có chuyển biến rõ; hiện tượng ùn tắc giao thông; lấn chiếm hè đường để kinh doanh lại tái diễn và đề nghị thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết không để tái diễn vi phạm.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, ĐBQH trong việc chuẩn bị chu đáo các kiến nghị. Đồng thời, Bí thư Thành ủy khẳng định, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội sẽ tổng hợp, tiếp nhận đầy đủ, phân loại từng nội dung, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương.

Đồng chí bày tỏ quan điểm đồng tình với vấn đề ĐBQH nêu, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đang có dấu hiệu tái diễn ở một số nơi. “Thành ủy Hà Nội đã thành lập các đoàn giám sát việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố… Nếu nơi nào để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm với mức phạt tương xứng.” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.


Về hiện tượng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định: "Nhằm góp phần làm “sống lại” những dòng sông bị bồi lắng, ô nhiễm trên địa bàn Thủ đô, những năm qua, nhiều dự án nạo vét, cải tạo đã được triển khai. Nhưng khó khăn hiện nay là nguồn vốn ngân sách hạn hẹp khiến tiến độ thực hiện chưa như mong muốn. Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng cải tạo và làm “sống lại” các dòng sông, ưu tiên những dự án cấp bách".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội làm việc với các cơ quan chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.