Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Nguyễn Khắc Sinh| 20/05/2017 06:32

(HNM) - Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được Quân ủy Trung ương phát động cuối năm 2013 đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi dậy và nhân lên mặt tích cực của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Một trong những điển hình của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Phúc Hải (Sư đoàn 301) - “cây sáng kiến” của đơn vị. Năm 2015, “Bình chữa cháy phục vụ huấn luyện, luyện tập chữa cháy” đã mang về cho Trung tá Hải đoạt giải nhất Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ huấn luyện cấp Bộ Tư lệnh. Và năm 2017, sáng kiến “Thiết bị tạo giả âm thanh, điều khiển từ xa phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu” tiếp tục giúp Trương Phúc Hải đoạt giải ba cấp Sư đoàn.

Ở Cục Chính trị, Quân khu 2, những việc làm của Đại tá Nguyễn Văn Huy, Đội trưởng Đội quy tập mộ liệt sĩ khiến nhiều người khâm phục. Hơn 9 năm qua, Đại tá cùng đồng đội không ngại gian nan, lặn lội tìm hài cốt đồng đội hy sinh tại nước bạn Lào. Cá nhân Đại tá đã chỉ huy Đội cất bốc được 261 hài cốt liệt sĩ, trong đó 52 bộ đã xác định được danh tính. Với Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Nhàn, Tổ trưởng Tổ đúc mạ, phân xưởng gia công cơ khí A7, Nhà máy Z115 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), thực hiện tốt cuộc vận động chính là vượt qua môi trường làm việc nặng nhọc và độc hại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Còn Đại úy Lê Văn Quân, Thuyền trưởng Tàu Trường Sa 21, Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Hải quân, việc thực hiện cuộc vận động đã tiếp thêm sức mạnh để bản thân hoàn thành việc viết phần mềm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Ngoài ra, trong toàn quân còn có nhiều gương điển hình đã nỗ lực, không ngừng sáng tạo, làm lợi về kinh tế, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hơn 3 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn xác định, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” góp phần để quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng công tác; tiếp tục phát huy truyền thống “đoàn kết quân dân”, xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc” trong tình hình mới. Vì vậy, toàn quân đã gắn thực hiện cuộc vận động với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, các đơn vị chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực… Tiêu biểu như các mô hình: Hệ thống Đài thông tin Biên phòng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên biển của Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Quân chủng Phòng không - Không quân…; Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới tổ chức tốt chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”; Quân khu 9 với mô hình “Tết quân dân”.

Ngoài ra còn có các chương trình: “Bò giống giúp đồng bào biên giới” của Tập đoàn Viễn thông Quân đội; “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” của Quân khu 5; “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng; “Mỗi sáng làm việc sớm hơn 30 phút” để rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân tại Viện Y học cổ truyền Quân đội… Thông qua các hoạt động này, phẩm chất và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: Kết quả thực hiện cuộc vận động hơn 3 năm qua đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua cuộc vận động đã góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó máu thịt quân - dân, xứng đáng là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.