Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hoàng Lân| 25/05/2017 14:48

(HNMO) - Chiều nay (25-5), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Nam


Đến dự cuộc họp về phía Trung ương có: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về phía thành phố (TP) Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP.


Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đặng Minh Tiến đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội và một số kiến nghị với Thành ủy Hà Nội. Năm qua, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Việt Nam đã có một số hoạt động nổi bật: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Dự án “Ngân hàng bò” được thực hiện từ tháng 1-2010 đã góp phần thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được phát động và triển khai từ năm 2008 đã góp phần trợ giúp bền vững các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt chồng chéo, trùng lặp trong các hoạt động nhân đạo; Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân…


Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập đỏ cả nước sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự đóng vai trò nòng cốt, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế…

Tại cuộc làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đánh giá cao các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, đặc biệt là hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo. Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bày tỏ mong muốn thành phố quan tâm hơn nữa tới công tác của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội để Hội tiếp tục giữ vững vai trò là ngọn cờ đầu trong hoạt động phong trào, là nơi tổ chức tốt nhất các chương trình, cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Sau khi nghe 11 ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của công tác Hội chữ Thập đỏ Việt Nam nói chung và của TP Hà Nội nói riêng trong việc góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế của Thủ đô.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội Chữ thập đỏ TP tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm kế hoạch hoạt động hàng năm, bám sát phương hướng, nhiệm vụ, đặc biệt là các chỉ tiêu mà Trung ương Hội đã đề ra. Trong đó, Hội cần quan tâm hơn các công việc sau: Nâng cao năng lực tổ chức Hội; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái cho lớp trẻ; Hướng dẫn, tuyên truyền công tác khám sức khỏe, kiến thức sơ cứu về tai nạn giao thông, thiên tai, thảm họa cho người dân...

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các sở, ngành của TP nên có chương trình phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP trong nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao hơn nữa công tác an sinh xã hội.

Về một số kiến nghị của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội ủng hộ về mặt chủ trương, thủ tục hành chính và bảo đảm những việc được đề xuất sẽ được thực hiện đúng quy định, quy trình. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.