Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội

Thành Tâm, Ảnh: Bá Hoạt| 25/05/2017 18:34

(HNMO) - Chiều 25-5, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo về khu vực phòng thủ TP Hà Nội đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.


Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Doãn Anh.

Ban Chỉ đạo về khu vực phòng thủ thành phố cho biết, năm 2016, thành phố đã quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Các ngành đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đạt hiệu quả thiết thực. Tiềm lực chính trị, kinh tế - xã hội và quân sự - an ninh trong khu vực phòng thủ được nâng lên; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Công tác quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, vững chắc từ thành phố đến cơ sở. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương không ngừng được nâng lên; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo về khu vực phòng thủ thành phố yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục xây dựng, củng cố quốc phòng và khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Các cấp, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về xây dựng khu vực phòng thủ; tập trung giáo dục quốc phòng - an ninh kết hợp với giáo dục pháp luật về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.... Các sở, ban, ngành liên quan cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, lực lượng chủ lực trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội đã chủ động quán triệt và cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về xây dựng khu vực phòng thủ thành phố. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục nắm chắc tình hình, bổ sung những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết từ nay đến cuối năm, trong đó chú trọng mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội trong mọi tình huống. Các cấp, ngành phải gắn công tác xây dựng khu vực phòng thủ với các mặt công tác khác của địa phương, của thành phố; tranh thủ sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác phòng thủ khu vực nói riêng; công tác xây dựng lực lượng vũ trang, bảo đảm quốc phòng - an ninh nói chung…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.