Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ứng Hòa

Hiền Phương - Ảnh: Anh Tuấn| 06/06/2017 14:27

(HNMO) - Sáng 6-6, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ứng Hòa đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Xuyên khẳng định: Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"; thực hiện các chủ trương, đường lối về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Cuộc diễn tập còn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền các cấp, công tác tham mưu của các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Thông qua diễn tập để kiểm tra, đánh giá các phương án phòng thủ, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Phát huy truyền thống quê hương khu Cháy anh hùng, quê hương “Chiếc gậy Trường Sơn”, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Ứng Hòa quyết tâm hoàn thành toàn diện các nội dung của cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp có một phần thực binh của huyện Ứng Hòa năm 2017 chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập sẽ kết thúc vào ngày 7-6.

Hình ảnh thực hành tiến công đối tượng khủng bố, giải thoát con tin tại Trường THPT Trần Đăng Ninh:




(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ứng Hòa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.