Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cung cấp nước sạch nông thôn

Vũ Thủy| 13/06/2017 07:00

(HNM) - Ngày 12-6, các tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội Đơn vị bầu cử số 11, 14, 22, 24 đã tiếp xúc với cử tri huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Mê Linh và quận Bắc Từ Liêm...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà dự tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Oai.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đều cơ bản nhất trí, đánh giá cao những kết quả thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của HĐND đề ra. Bên cạnh đó, cử tri các quận, huyện cũng kiến nghị với thành phố tăng cường giám sát đối với các dự án trên địa bàn, kiên quyết thu hồi đất những dự án chậm triển khai; chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho các hộ dân…

Về vấn đề môi trường, nước sạch, cử tri huyện Hoài Đức và Thanh Oai đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cung cấp nước sạch, quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường các sông như: sông Nhuệ, sông Đáy. Cử tri huyện Hoài Đức còn đề nghị HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp cơ sở; sớm triển khai Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cung cấp nước sạch nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.