Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cán bộ mặt trận phải là “ăng ten” để “hút” tâm tư, nguyện vọng của dân

Hiền Phương| 20/06/2017 15:18

(HNMO) - Ngày 20-6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai và lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.


Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh đề nghị, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp của huyện Quốc Oai cần làm tốt hơn nữa chủ đề “Năm kỷ cương hành chính 2017” và tham gia giám sát về kỷ cương hành chính. Đặc biệt, chủ đề “Tập trung cho cơ sở” cần được MTTQ Việt Nam các cấp cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trên tinh thần cán bộ mặt trận phải là “ăng ten” để “hút” tâm tư, nguyện vọng của dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai cần củng cố đội ngũ cộng tác viên, tư vấn viên và cán bộ cơ sở để nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Nhấn mạnh huyện đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng chí Vũ Hồng Khanh đề nghị MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai cần tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. MTTQ huyện cần xác định vai trò chủ trì trong tổ chức thực hiện các cuộc vận động. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp của huyện cần làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ mặt trận phải là “ăng ten” để “hút” tâm tư, nguyện vọng của dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.