Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh tác giả, tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí quốc gia

Mai Hoa - Ảnh: Anh Tuấn| 21/06/2017 22:42

(HNMO) - Tối 21-6, tại Hà Nội, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016 đã được tổ chức trọng thể.

Đây là sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa tôn vinh nghề nghiệp, vinh danh các nhà báo có tác phẩm báo chí xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao giải cho các tác giả đoạt giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI năm 2016. Ảnh: Anh Tuấn


Tới dự có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nhà báo lão thành.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng gửi tới các nhà báo lão thành, những người làm báo cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017).

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí trong sự phát triển chung của đất nước, Chủ tịch nước đề nghị: Thời gian tới, sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh; thế và lực, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, đặt ra cho báo chí nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ mới với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang. Để báo chí nước ta tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong hoạt động tư tưởng, văn hóa, các cấp hội nhà báo, các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò định hướng xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đẩy mạnh việc phát hiện, tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội; chủ động phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch phản động. 

Chủ tịch nước cũng chúc mừng các nhà báo đoạt giải báo chí quốc gia kỳ này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI-2016 Thuận Hữu đại diện các nhà báo đã đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Chủ tịch nước.

Theo đồng chí Thuận Hữu, những tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia kỳ này là những tác phẩm báo chí tiêu biểu, có tính phát hiện, tính chiến đấu cao, có tính lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, tập trung phản ánh những vấn đề lớn của đất nước. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc về công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm cao và đặc biệt là tính sáng tạo của từng tác giả và nhóm tác giả trong cách thể hiện, nhất là áp dụng công nghệ làm báo tiên tiến, góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu của Giải thưởng Báo chí quốc gia. Số tác phẩm đoạt giải của các cơ quan báo chí địa phương chiếm tỷ lệ hơn 50%.

Có 95 tác phẩm được trao giải, bao gồm 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C, 25 giải khuyến khích. Trong đó, 7 giải A lần lượt thuộc về các tác phẩm "Chuyện như đùa ở Hải Dương" (nhóm tác giả Hà Quốc Việt, Tiểu Phương - Liên chi hội Báo Nhân Dân, thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn); "Những con nợ của nền kinh tế" (nhóm tác giả: Thu Hà, Quang Hưng, Hoàng Anh, Đặng Giang, Thanh Phong, Ngọc Long - Liên chi hội Báo Nhân Dân, thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép dành cho báo in); "Phòng chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng - vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta" (nhóm tác giả: Phạm Văn Huấn, Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Tấn Tuân - Liên chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân, thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận trên báo in); "Nghị quyết Trung ương IV- Cách làm sáng tạo ở tỉnh Quảng Ngãi" (nhóm tác giả: Thái Anh, Kiều Hoanh, Xuân Long, Tiến Công - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi, thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp dành cho loại hình phát thanh); "Y tế Quảng Ninh - Đột phá trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" (nhóm tác giả: Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Thị Thanh Trang, Nguyễn Hữu Khánh - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký dành cho phát thanh); "Hai đứa trẻ" (nhóm tác giả: Tạ Quỳnh Tư, Dương Ngô Thành, Nguyễn Minh Cường - Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam, thể loại phim tài liệu truyền hình); "Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không "nhảy múa"?" (tác giả Cao Thùy Giang - Báo điện tử VietnamPlus - Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam, thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến trên báo điện tử).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh tác giả, tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.