Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 22/06/2017 14:16

(HNMO) - Sáng 22-6, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Dự hội nghị còn có đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo tại hội nghị


Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời phải xây dựng kỷ luật nghiêm, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy cần tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục làm tốt công tác diễn tập phòng thủ, nâng cao chất lượng diễn tập, bảo đảm thực chất, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng... Đồng chí lưu ý, Bộ Tư lệnh Thủ đô phải đổi mới phương pháp, hình thức, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ.

Về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô cần coi đây là dịp để giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ trẻ, hun đúc thêm lòng yêu nước, tinh thần cách mạng.

Đánh giá về kết quả công tác từ đầu năm đến nay, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hoàng Trung Hải khẳng định, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thường xuyên bảo đảm công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu kịp thời cho Thành ủy về công tác quân sự, quốc phòng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân với chất lượng tân binh ngày càng cao. Lực lượng vũ trang Thủ đô cũng luôn dẫn đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cựu hộ, cứu nạn; đổi mới công tác dân vận, phối hợp với lực lượng cựu chiến binh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của lực lượng này ở cơ sở…

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, đặc biệt là tinh thần tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để đề ra giải pháp khắc phục. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đó, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trước đó, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên; trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô được giữ vững... Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động nắm, dự báo, phối hợp xử lý tốt các tình huống, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ một số khuyết điểm. Đáng chú ý, công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình có lúc chưa kịp thời, có đơn vị tham mưu giải quyết một số vụ việc chưa hiệu quả...

Hơn 10 ý kiến phát biểu trao đổi tại hội nghị cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm được nêu trong báo cáo. Trong đó, Đảng ủy sẽ tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017, nhất là hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ; hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị; nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 75-80% đạt khá, giỏi. Đảng ủy cũng phấn đấu để 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Đơn vị quân y tốt”...

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo duy trì và thực hiện nền nếp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Đảng ủy sẽ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi trọng chất lượng chính trị; xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Cùng với nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy sẽ đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác khoa học, sâu sát cơ sở, sát thực tiễn, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng cấp ủy, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trước mắt, trong quý III-2017, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo. Trong đó, Đảng ủy quyết tâm duy trì nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Đảng ủy sẽ nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, tổ chức hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã; tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.