Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị tăng cường giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc

Hiền Thu| 30/06/2017 06:30

(HNM) - Ngày 29-6, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Thanh Oai.

Cử tri kiến nghị, Quốc hội cần có biện pháp giám sát chặt chẽ, thường xuyên các nội dung: Việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn; về công tác phòng, chống tham nhũng, chống thất thoát tài sản của nhà nước; việc tinh giản biên chế, bổ nhiệm cán bộ... Cùng đó, cử tri cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tăng cường giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc, kiến nghị lâu năm như việc đề nghị xây dựng trường mầm non; giải quyết tình trạng ô nhiễm sông Đáy, sông Nhuệ; rác thải tồn đọng ở một số điểm...

Cử tri cho rằng, để có giải pháp hiệu quả hơn đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cần tổng kết quá trình triển khai Luật An toàn thực phẩm, đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị tăng cường giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.