Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Phong Thu| 07/07/2017 14:45

(HNMO) - Sáng 7-7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã chủ trì hội nghị giao ban công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận, công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm đã bám sát chỉ đạo của trung ương và thành phố, triển khai đều khắp các địa bàn, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, các vấn đề dân sinh bức xúc như: Kỷ cương hành chính; trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm; xây dựng nếp sống văn hóa...

Các cấp, ngành đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Riêng Sở Tư pháp đã tổ chức 58 hội nghị cho 12.000 lượt người; các sở, ngành, đoàn thể tổ chức 817 hội nghị cho hơn 54.800 lượt người; các quận, huyện, thị xã tổ chức 4.008 cuộc cho hơn 555.900 lượt người. Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã đăng tải 1.794 tin, bài phản ánh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các quận, huyện, sở, ngành. Toàn thành phố đã tiến hành hòa giải thành công 3.152/4.227 vụ việc, đạt tỷ lệ 74,6%. Nhân dân từng bước có sự đồng thuận, chia sẻ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, Sở Tư pháp rà soát, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương hoàn thành kế hoạch được giao, sẵn sàng giải quyết tốt các vấn đề phát sinh. Đối với các cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy", "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" và thi viết "Gương người tốt, việc tốt trong thực hiện năm kỷ cương hành chính"..., các đơn vị cần tích cực vận động các đối tượng tham gia để ban tổ chức các cuộc thi có thể chấm, công bố kết quả vào dịp Ngày Pháp luật (9-11).

Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đề nghị, cơ quan thường trực Hội đồng nghiên cứu, đánh giá hiệu quả tủ sách pháp luật ở xã, phường, nếu thấy không hiệu quả thì phải thay bằng phương thức khác; đồng thời, nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.