Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với huyện Ứng Hòa

Nguyễn Mai - Ảnh: Anh Tuấn| 20/07/2017 09:33

(HNMO) - Ngày 20-7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng đoàn kiểm tra số 03 của Thành ủy đã có buổi làm việc với huyện Ứng Hòa về kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

(HNMO) - Tiếp tục công tác kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” của Thành ủy, sáng 20-7, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 03 của Thành ủy Đào Đức Toàn đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02- CTr/TU đối với Ban Thường vụ huyện Ứng Hòa. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng đoàn công tác số 03 Nguyễn Văn Phong và các đồng chí thành viên trong đoàn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thăm mô hình chăn nuôi thủy sản tại thôn Ngọc Động, xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa).


Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, đến nay, Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy đã đi được nửa nhiệm kỳ. Việc đánh giá lại Chương trình là cần thiết nhằm nhìn lại mục tiêu Thành ủy đặt ra đã đạt được đến đâu, còn gì vướng mắc, khó khăn, yếu kém để có giải pháp khắc phục. Chương trình 02-CTr/TU không phải là chương trình mới mà là chương trình kế tiếp của các nhiệm kỳ trước, đích quan trọng nhất Chương trình đặt ra là nâng cao đời sống người dân. Huyện Ứng Hòa cần rà soát lại mục tiêu của Chương trình, đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại cần khắc phục theo hướng bền vững, cụ thể như các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thu nhập, xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng, phát triển xã hội, hệ thống chính trị… Quá trình triển khai, nếu khó khăn, cần sự hỗ trợ của thành phố, huyện nêu kiến nghị cụ thể.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, trong triển khai xây dựng nông thôn mới, nhà nước chỉ hỗ trợ, điều cốt yếu là nhân dân cùng chung tay xây dựng và trực tiếp thụ hưởng. Do vậy, huyện cần đẩy mạnh việc huy động toàn dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó yếu tố quan trọng là phải làm tốt công tác cán bộ. Thực tế cho thấy, nơi nào cán bộ tốt thì phong trào hiệu quả và chất lượng công việc sẽ tốt.

Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề ở huyện Ứng Hòa đã được trao đổi cụ thể, nhất là những khó khăn cần khắc phục, hỗ trợ. Là huyện thuần nông, thu ngân sách còn hạn hẹp, mức độ đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng còn thấp, kinh phí dành cho xây dựng nông thôn mới chủ yếu vẫn là nguồn ngân sách Nhà nước, đóng góp của nhân dân chủ yếu là hiến đất làm đường và góp ngày công lao động..., nên hiện nay, toàn huyện mới có 12/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu kết luận buổi làm việc.


Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chia sẻ những khó khăn của huyện Ứng Hòa và đánh giá, dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng nông thôn mới có nét khởi sắc. Trong quá trình triển khai, huyện đã xác định đúng hướng, cách làm phù hợp, bền vững; đồng thời, huy động được sự tham gia của nhân dân vào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, huyện cần sớm hoàn thiện rà soát quy hoạch nông thôn mới, quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng các tiêu chí bền vững. Huyện cần tổng kết, đánh giá những cách làm hay để nhân rộng trên địa bàn; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao đời sống người dân, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, vận động nhân dân cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể... cùng chung sức hoàn thành các nhiệm vụ chung, trong đó có xây dựng nông thôn mới.

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đi thăm mô hình nuôi trồng thủy sản tại xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với huyện Ứng Hòa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.