Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn là cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Mai - Ảnh: Anh Tuấn| 21/07/2017 16:27

(HNMO) - Chiều 21-7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 02 của Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” của Thành ủy tại huyện Mê Linh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm khu giáo dục thể chất, Trường Trung học cơ sở Kim Hoa.


Tại xã Kim Hoa, Đoàn kiểm tra số 02 của Thành ủy đã tới thăm Nhà văn hóa thôn Bạch Đa. Nhà văn hóa được xây dựng năm 2015 với kinh phí đầu tư 2,6 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, với hình thức xã hội hóa, đến nay Nhà văn hóa đã đủ bàn ghế, trang thiết bị để đưa vào khai thác, đạt hiệu quả cao. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý địa phương cần sớm hoàn thiện quy chế hoạt động của Nhà văn hóa thôn để phát huy hiệu quả hơn nữa. Đoàn kiểm tra cũng thăm Trường THCS Kim Hoa; thăm hệ thống kênh mương thủy lợi và thăm mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây ăn quả, hoa, cây cảnh... của gia đình anh Ngô Văn Thuận (thôn Phù Trì).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết, hiện nay, trên địa bàn đã có 12/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 4 xã còn lại đạt từ 16-18 tiêu chí. Từ 2016 đến nay, toàn huyện đã cứng hóa được 1,5km đường ngõ xóm; 4,1km đường trục thôn và rãnh thoát nước; xây dựng được thêm 5 nhà văn hóa thôn, nâng tổng số nhà văn hóa thôn lên 72/74; thu nhập bình quân đạt hơn 33 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo còn 4,2%...

Huyện Mê Linh đề nghị thành phố bố trí kinh phí cho các xã chưa đạt chuẩn theo lộ trình, đầu tư hạ tầng “ngoài hàng rào” cho các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Hiện nay, huyện Mê Linh có 6/6 trường trung học phổ thông chưa đạt chuẩn, mong thành phố hỗ trợ đầu tư để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Chương trình 02 được Thành ủy quan tâm không chỉ ở nhiệm kỳ này mà từ nhiều nhiệm kỳ trước. Kết quả, sau 6 năm triển khai Chương trình 02, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đời sống của nông dân Thủ đô nói chung, huyện Mê Linh nói riêng đã có bước chuyển biến lớn. “Từ chỗ chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay, Hà Nội đã có hơn 66% xã đạt chuẩn. Điều này càng chứng minh quan điểm chỉ đạo đúng đắn xuyên suốt từ thành phố đến các huyện, xã. Huyện Mê Linh đã tập trung chỉ đạo, chủ động và sáng tạo trong thực hiện Chương trình” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Về phát triển nông nghiệp, huyện Mê Linh đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu sang trồng hoa, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao... Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Mê Linh đạt khá, với 70% xã đạt chuẩn, cao hơn so với mặt bằng chung; công tác dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt cao...


Tuy vậy, huyện Mê Linh cần quan tâm huy động vốn cho xây dựng nông thôn mới. Bởi hiện nay, phần đóng góp của nhân dân trong huyện vào xây dựng nông thôn mới chỉ đạt khoảng 10% là thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; thu nhập bình quân đầu người đã tăng nhưng vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung thành phố. Trước những khó khăn này, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu huyện Mê Linh trong thời gian tới cần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các xã còn lại. Đối với những xã đã đạt chuẩn, huyện cần có biện pháp duy trì và nâng cao tiêu chí nông thôn mới. Huyện Mê Linh cũng cần quan tâm xây dựng quy chế hoạt động của các công trình phúc lợi sau đầu tư để khai thác hiệu quả, tránh lãng phí. 


Huyện Mê Linh cần có giải pháp tích cực trong phát triển nông nghiệp, chuyển đổi hiệu quả các hợp tác xã nông nghiệp theo luật; làm tốt công tác giữ gìn an ninh nông thôn... “Đời sống vật chất, tinh thần, an ninh trật tự ở nông thôn tốt hơn - đó mới là cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn là cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.