Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm, tặng quà người có công

Việt Tuấn - Ảnh: Bá Hoạt| 25/07/2017 14:16

(HNMO) - Sáng 25-7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (tại phường Biên Giang, quận Hà Đông)...


Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm và tặng quà người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số 2.


Trung tâm Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội thành lập từ năm 1992. Hằng năm, Trung tâm thực hiện tổ chức điều dưỡng luân phiên cho hơn 3.000 đối tượng người có công với cách mạng, trong đó có nhiều đối tượng là thương binh nặng (tỷ lệ thương tích 81% trở lên).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc xúc động, bày tỏ biết ơn các thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc; biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ Trung tâm nhiều năm thầm lặng chăm lo cho các thương bệnh binh, đền ơn đáp nghĩa người có công. Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, Hà Nội có số lượng gia đình chính sách lớn với gần 800 nghìn đối tượng (bằng 1/10 cả nước). Thời gian qua, thành phố luôn đi đầu trong công tác đền ơn đáp nghĩa và riêng dịp 27-7 năm nay, thành phố trích ngân sách gần 4 nghìn tỷ đồng để sửa chữa, xây mới gần 8 nghìn căn nhà cho các hộ gia đình chính sách…

Cùng ngày, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nghị, 94 tuổi và thương binh Nguyễn Nguyên Ngọc, đang sinh sống tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Chủ tịch HĐND thành phố thăm hỏi đời sống và chúc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nghị và thương binh Nguyễn Nguyên Ngọc mạnh khỏe, động viên gia đình, người thân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, học tập, tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm, tặng quà người có công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.