Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Hiền Phương| 28/07/2017 14:58

(HNMO) - Ngày 28-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ năm 2017.

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc với UB MTTQ huyện Mê Linh ngày 28-7-2017. Ảnh: Anh Quý.


Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh cần nâng cao chất lượng cán bộ để làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Cán bộ mặt trận cần chú trọng tuyên truyền đến nhân dân những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của huyện về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đặc biệt là vấn đề dân sinh.

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh cần đề ra cách làm phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Riêng hoạt động vì người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phải phân định nhiệm vụ của các tổ chức thành viên theo từng đối tượng cụ thể để có chương trình hỗ trợ sát thực, bảo đảm giảm nghèo bền vững.

Trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh cần nâng cao chất lượng hoạt động bằng cách trang bị kiến thức cho đội ngũ tham gia giám sát, phản biện xã hội; đồng thời mời gọi những người có trình độ, am hiểu theo từng vấn đề, lĩnh vực cùng tham gia…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.