Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Phúc Thọ cần khai thác tối đa thế và lực để phát triển

Phong Thu| 03/08/2017 15:40

(HNMO) - Ngày 3-8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 195 năm huyện Phúc Thọ (1822-2017)... Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và phát biểu tại buổi lễ.


Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam...

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn cho biết, huyện Phúc Thọ là vùng đất cổ có từ lâu đời, thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng, đã có nhiều tên gọi và địa giới hành chính khác nhau. Từ năm 1822 có tên gọi huyện Phúc Thọ và được duy trì đến nay. Những năm gần đây, huyện Phúc Thọ luôn duy trì tốc độ phát triển kinh tế khá ổn định, bình quân trên 10%/năm; năm 2016 thu nhập bình quân đầu người đạt 33,2 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành một điểm sáng của thành phố. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ; phúc lợi, an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các hoạt động đối ngoại được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, điểm nhấn, bước đột phá.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ. Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, trong cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc, bằng ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cùng quyết tâm và hành động, Phúc Thọ đã thực hiện tốt khẩu hiệu “Thóc thừa cân, quân vượt mức”, là hậu phương vững chắc, đã có những đóng góp quan trọng về sức người, sức của cho tiền tuyến và cũng là địa phương chịu nhiều mất mát, đau thương. Huyện Phúc Thọ có 3.318 liệt sỹ, 1.437 thương binh, bệnh binh. Trân trọng những đóng góp hy sinh lớn lao đó, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho huyện Phúc Thọ và 12 xã, 1 thị trấn, 7 cá nhân của huyện; danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 394 người. Tại lễ kỷ niệm này tiếp tục có 3 bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.


Trong tiến trình xây dựng Thủ đô và đất nước, bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ tiếp tục phát huy truyền thống lao động, cần cù, sáng tạo, luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, trong những năm vừa qua, vượt lên trước những khó khăn do tác động của tình hình chung, kinh tế huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp có tiến bộ rõ rệt, trồng trọt và chăn nuôi phát triển theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; dần hình thành các mô hình sản xuất, trang trại, vườn trại quy mô lớn, tập trung đạt hiệu quả cao, cung cấp nhiều sản phẩm sạch, an toàn ra thị trường.

Các làng nghề tiểu thủ công nghiệp được quan tâm phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư. An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động giao lưu, hợp tác, đối ngoại được tăng cường mở rộng.

Đặc biệt, huyện Phúc Thọ đã có nhiều đóng góp cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô và cả nước thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Nhận thức rõ trách nhiệm là địa phương vinh dự được đặt trụ sở Trường Hữu nghị T78 - ngôi trường, nơi đào tạo văn hóa, dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và đào tạo THPT cho con em người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc, huyện Phúc Thọ luôn chú trọng tăng cường các hoạt động phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi giảng viên, học viên nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học.

Đánh giá cao những kết quả mà huyện Phúc Thọ đã đạt được, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ rõ, huyện Phúc Thọ cần khai thác tối đa thế và lực của mảnh đất nằm trong vùng đồng bằng Bắc bộ, nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể Thăng Long - Hà Nội. Theo đó, huyện cần tập trung thực hiện tốt việc tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, tình yêu quê hương, đất nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân; hoạt động hiệu quả, chất lượng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, huyện Phúc Thọ cần tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành chính quyền từ huyện đến các xã, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức, trách nhiệm, tận tụy, giao tiếp ứng xử văn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng đó, huyện huy động tối đa các nguồn lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mình, cũng như chú trọng nghiên cứu, triển khai các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, cải thiện và từng bước nâng cao mức sống của người dân trên địa bàn.

Trong phát triển văn hóa - xã hội, huyện cần đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách và người có công; triển khai thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử trong cơ quan, nơi công cộng… Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, huyện Phúc Thọ cần tiếp tục phát huy vai trò là nhân tố quan trọng trong xây dựng, củng cố và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Trong đó phải thường xuyên quan tâm chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường Hữu nghị T78 thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, thực sự trở thành trường hữu nghị quốc tế chất lượng cao.


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Bằng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 3 cá nhân ở huyện Phúc Thọ.


Tại lễ kỷ niệm, đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đã trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho nhân dân và cán bộ huyện Phúc Thọ vì đã có thành tích góp phần giúp đỡ học sinh Lào ở Trường Hữu nghị T78.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao Bằng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 3 cá nhân ở huyện Phúc Thọ. Nhân dịp này, UBND huyện Phúc Thọ cũng đã biểu dương 10 cá nhân "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu giai đoạn 2012-2017.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ cần khai thác tối đa thế và lực để phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.