Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hà Nội đã tiến hành cải cách hành chính đồng bộ, thu nhiều kết quả tích cực

Thành Tâm - Ảnh: Anh Tuấn| 04/08/2017 13:53

(HNMO) - Sáng 4-8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP Hà Nội.

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc.


Báo cáo của UBND thành phố với Đoàn kiểm tra cho biết, thời gian qua, Hà Nội có nhiều đổi mới, đặc biệt coi trọng kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể kết hợp với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tập trung, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc... Trong 7 tháng đầu năm 2017, công tác cải cách hành chính của thành phố tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện theo hướng sâu sát, quyết liệt. Cải cách tài chính công được chú trọng với nhiều điểm đột phá. Sự nỗ lực, cố gắng của thành phố được cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hà Nội cũng là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường, thị trấn có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu dân cư...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, thành phố nhận thức được điểm yếu còn tồn tại là chất lượng cán bộ, chuyên viên ở cơ sở, nhất là những người trực tiếp thụ lý hồ sơ, giao tiếp với nhân dân. Vì vậy, thành phố sẽ tập trung chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong của đội ngũ này. Hà Nội cũng đề xuất cung cấp máy in đến Công an các phường để tự động in và quản lý thẻ tạm trú, khắc phục lỗ hổng trong quản lý dữ liệu cư dân; trang bị thiết bị kết nối thông minh cho Cảnh sát giao thông để quá trình làm nhiệm vụ có thể kiểm tra xe chính chủ, nhân thân người sử dụng xe ba bánh... Chủ tịch UBND thành phố kiến nghị, Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông chia sẻ dữ liệu về phương tiện giúp Cảnh sát giao thông Hà Nội thuận tiện trong tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Ngoài ra, Hà Nội cũng sẵn sàng chuyển giao phần mềm quản lý dữ liệu dân cư đã và đang được vận hành hiệu quả cho các tỉnh, thành phố bạn...


Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi làm việc.


Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lê Quý Vương đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính của Hà Nội, đã phản ánh toàn diện các mặt công tác, nêu được những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế. Thành phố cũng định hướng được công tác cải cách hành chính trong thời gian tới tập trung vào những nội dung Chính phủ đã chỉ đạo: Cải cách thể chế, xây dựng bộ máy, cải cách tài chính công... Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng, về cơ bản, công tác cải cách hành chính của thành phố thời gian qua đã được đẩy mạnh, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian phục vụ nhân dân; phân định rõ trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu; bộ máy tiếp tục kiện toàn. Sự đổi mới của thành phố trong cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ, thu nhiều kết quả, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô...

Bên cạnh đó, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng đề nghị thành phố hết sức lưu ý chất lượng bộ phận cán bộ tiếp dân, nhất là về trách nhiệm, thái độ. Hà Nội cần làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn nhân dân tiếp cận công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; gắn chặt cải cách hành chính với kiểm soát thủ tục hành chính. Với lực lượng Công an thành phố, việc cải cách hành chính cần gắn với tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ, phẩm chất tại các bộ phận tiếp công dân; thường xuyên kiểm tra cải cách hành chính tại Công an cơ sở... Thượng tướng Lê Quý Vương cũng bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, công tác cải cách hành chính của Hà Nội sẽ đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an thành phố; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận Đống Đa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hà Nội đã tiến hành cải cách hành chính đồng bộ, thu nhiều kết quả tích cực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.