Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh Trì cần gắn với quy hoạch chung để tiệm cận tiêu chí quận

Nguyễn Mai - Ảnh: Bá Hoạt| 11/08/2017 10:42

(HNMO) - Sáng 11-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02, Trưởng đoàn kiểm tra số 01 của Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02 tại huyện Thanh Trì.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình sản xuất rau thủy canh của HTX nông nghiệp công nghệ cao Đức Phát (huyện Thanh Trì).


Buổi sáng, Đoàn đã thăm, kiểm tra các công trình hạ tầng tại xã Yên Mỹ. Triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Yên Mỹ đã huy động được hàng trăm tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự chung sức của nhân dân chủ động tham gia đóng góp vào xây dựng quê hương. Tại thôn 1 xã Yên Mỹ, nhân dân đã đóng góp tiền và ngày công trị giá hơn 2 tỷ đồng để cải tạo Ao Dài (trước đây là ao tù, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng), trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tạo cảnh quan sạch đẹp. Đoàn cũng thăm mô hình trồng cây ăn quả ở thôn 3 xã Yên Mỹ. Sau dồn điền đổi thửa, người dân trong thôn đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi sang trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh mang lại giá trị cao. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được đầu tư. Đơn cử là mô hình trồng rau thủy canh của Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Đức Phát với diện tích 2.600m2, được chủ đầu tư kinh phí 2,8 tỷ đồng, đến nay, bước đầu cho kết quả tốt…

Đặc biệt, để hỗ trợ sản xuất, huyện Thanh Trì đã xây dựng điểm trưng bày và giới thiệu, cung ứng sản phẩm an toàn có truy xuất nguồn gốc. Đây là điểm bán và quảng bá sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của huyện đến người tiêu dùng và giúp người sản xuất tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định hơn...


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.


Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, Thanh Trì đã có chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhận thức của người dân trên địa bàn về ích lợi của các phong trào được nâng cao, nên họ tự nguyện tham gia tích cực và cùng duy trì, bảo vệ thành quả chung, như: tuyến đường hoa, môi trường sống…

Thanh Trì hiện đứng thứ 3 của Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt kết quả như hôm nay, huyện đã nỗ lực rất nhiều vì đây là vùng trũng - nơi chứa nước của toàn thành phố, đa số sản xuất nông nghiệp. Huyện đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân sau dồn điền đổi thửa, hình thành 4 vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất... Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy, mỗi huyện có ít nhất 1-2 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Thanh Trì đã đạt kết quả khá. Theo lộ trình, huyện cần khớp nối gắn với quy hoạch chung Thủ đô để tiệm cận tiêu chí quận trong tương lai. Bên cạnh đó, tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, quan tâm đến các tiêu chí y tế, văn hóa, chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công…

Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, Thanh Trì cần xây dựng nông thôn mới thực chất, thường xuyên, liên tục; đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình 02; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khuyến kích, động viên các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; duy trì giữ vững công tác an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì cần gắn với quy hoạch chung để tiệm cận tiêu chí quận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.