Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gặp mặt thân mật hơn 500 đại biểu tham dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X

Minh Ngọc| 16/08/2017 06:52

(HNM) - Tối 15-8, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội gặp mặt hơn 500 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng (bên phải) thăm hỏi, tặng quà các đại biểu tham dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, trong những năm vừa qua, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội cùng với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt, người dân vùng sâu, vùng xa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh bằng rất nhiều hình thức. Các hoạt động này giúp đồng bào có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đưa Thủ đô, đất nước phát triển.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã dành sự quan tâm, chia sẻ, động viên đối với các phong trào, các hoạt động nhân đạo, từ thiện của TP Hà Nội trong thời gian vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, từ nguồn quỹ hỗ trợ do nhân dân Thủ đô đóng góp, TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ các gia đình và đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng trong trận mưa lũ vừa qua. Hai tỉnh bị thiệt hại nặng là Yên Bái và Sơn La, mỗi tỉnh được TP Hà Nội hỗ trợ 1 tỷ đồng; 5 tỉnh bị ảnh hưởng ít hơn là Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai, mỗi tỉnh được hỗ trợ 500 triệu đồng.

Ngoài ra, TP Hà Nội hỗ trợ các gia đình có người bị mất trong đợt mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc 10 triệu đồng/gia đình; hỗ trợ các gia đình có người bị thương 5 triệu đồng/ gia đình. Hội viên Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội cũng đến tận nơi động viên, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng tinh thần đoàn kết vì cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói chung, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội nói riêng sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần làm lan tỏa, nhân lên các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hôm nay (16-8), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình (Hà Nội) với sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ mọi miền đất nước. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt thân mật hơn 500 đại biểu tham dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.