Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường phối hợp, giữ vững sự bình yên trên địa bàn Thủ đô

Quốc Bình - Ảnh: Viết Thành| 18/08/2017 16:32

(HNMO) - Chiều 18-8, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 12 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc mừng Bộ Công an.


Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng Bộ Công an.


Gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân những lời chúc tốt đẹp nhất, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, bảo đảm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cán bộ, chiến sĩ công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã không quản ngại hy sinh, gian khổ để thực thi và hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ bình yên cho cuộc sống người dân. Nhờ bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với lực lượng công an nhân dân nói chung, đặc biệt là lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của thành phố. Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Thành ủy, UBND thành phố đã giúp lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thống nhất, tiếp tục tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Trước mắt, TP Hà Nội và Bộ Công an sớm tổ chức cuộc làm việc để đánh giá về công tác bảo đảm an ninh trật tự và tình hình lực lượng công an nhân dân Thủ đô, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; làm rõ những kết quả tích cực, những hạn chế, khó khăn, đề ra những giải pháp nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phối hợp, giữ vững sự bình yên trên địa bàn Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.