Theo dõi Báo Hànộimới trên

8 quận, huyện hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

Hiền Phương - Ảnh: Anh Tuấn| 25/08/2017 13:26

(HNMO) - Ngày 25-8, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện năm 2017.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập thành phố: Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện diễn tập cấp quận, huyện năm 2017.


Năm 2017, TP Hà Nội có 8 quận, huyện: Sóc Sơn, Long Biên, Hoàn Kiếm, Ứng Hòa, Thạch Thất, Cầu Giấy, Ba Đình, Đông Anh tổ chức diễn tập. Các cuộc diễn tập có nhiều điểm mới, như: Quy mô diễn tập 1 bên 2 cấp; trong từng giai đoạn, từng vấn đề huấn luyện, từng nội dung tình huống đều sát với thực tế tác chiến và đặc điểm hình hình địa phương. Phần diễn tập thực binh có nhiều nội dung phong phú, sinh động, thiết thực như: Tác chiến không gian mạng; thực hành huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị; tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, dò gỡ bom mìn, vật liệu nổ; chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Nhiều địa phương đã kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ diễn tập với xây dựng công trình phòng thủ kiên cố, gắn kết với phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”… 8/8 quận, huyện đều được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đào Đức Toàn đánh giá cao công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để 8 quận, huyện chủ động trong công tác chuẩn bị. 8 quận, huyện đã tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan công an, quân sự; gắn phát triển kinh tế với an ninh, quốc phòng; huy động đông đảo các lực lượng tham gia và sử dụng nhiều vũ khí trang thiết bị trong diễn tập.

Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tham mưu với thành phố quán triệt sâu sắc hơn Nghị quyết số 28-NQ/TƯ, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới đến các địa phương. Lãnh đạo các quận, huyện chú trọng gắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh. Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo 8 cơ quan quân sự đã diễn tập xong tham mưu cho chính quyền địa phương hoàn thiện các văn kiện, lưu trữ đúng quy định. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô phải làm tốt vai trò tham mưu cho 14 đơn vị quận, huyện, sở, ngành sẽ tham gia diễn tập năm 2018 trong thời gian sớm nhất, rõ nội dung, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện diễn tập cấp quận, huyện năm 2017.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
8 quận, huyện hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.