Theo dõi Báo Hànộimới trên

Luôn là những tấm gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Quốc Bình - Ảnh: Anh Tuấn| 28/08/2017 14:14

(HNMO) - Sáng nay (28-8), Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2017. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tới dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.


Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên quận Hoàn Kiếm.


Đảng bộ quận Hoàn Kiếm có tổng số 309 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Trong đó, có 25 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 39 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 86 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình đảng viên mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân quận Hoàn Kiếm. Nhiều đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế, nhưng vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, động viên giáo dục con cháu và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở nơi cư trú.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm mong muốn các đảng viên của quận được trao Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy tinh thần người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn là những tấm gương sáng về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống cho đảng viên trẻ và quần chúng nhân dân noi theo.


Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2017 tại quận Ba Đình.


* Sáng cùng ngày, Quận ủy Ba Đình cũng đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2017. Trong đợt này, Đảng bộ quận Ba Đình có 578 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; gồm có: 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 18 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 77 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 200 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy và nêu cao tinh thần cách mạng, gương mẫu phấn đấu vươn lên, nên cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, không ngại khó khăn gian khó, không sợ hy sinh, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Mặc dù tuổi cao, song các đồng chí đảng viên lão thành vẫn tích cực tham gia các hoạt động, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực. Bí thư Quận ủy Ba Đình mong muốn, với phẩm chất đạo đức cách mạng tinh thần tiền phong gương mẫu, mỗi đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này sẽ tiếp tục tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

*Ngày 28-8, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2017. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh tới dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. 

Trong đợt này, Đảng bộ quận Hà Đông có 380 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 123 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 43 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Chúc mừng các đảng viên Đảng bộ quận Hà Đông vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đúng dịp cả nước thi đua chào mừng ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng chí Trần Quang Cảnh khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình đảng viên mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ quận Hà Đông, Đảng bộ thành phố. Đây là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, công hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy mong muốn, mỗi đảng viên tiếp tục nêu gương sáng trong các phong trào ở cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Luôn là những tấm gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.