Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên thuộc Đảng bộ Đống Đa, Ba Đình, Đông Anh, Thanh Trì

Quốc Bình - Ảnh: Viết Thành| 29/08/2017 17:15

(HNMO) - Chiều 29-8, Quận ủy Đống Đa trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2017. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và 24 đảng viên lão thành.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Đống Đa.


Đảng bộ quận Đống Đa có 951 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có đồng chí Lê Kim Định, sinh năm 1926, cán bộ lão thành cách mạng, thuộc Chi bộ 12, Đảng bộ phường Trung Tự - đảng viên duy nhất trong toàn Đảng bộ thành phố nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt này và 45 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Vinh dự được trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Đống Đa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đối những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây còn là sự ghi nhận đối với những cống hiến và trưởng thành của mỗi đồng chí trong sự lớn mạnh không ngừng của Đảng, sự trường tồn của dân tộc và phát triển đi lên của đất nước. Các đồng chí là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất, khí phách của người chiến sĩ cộng sản. Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ đi sau noi gương học tập.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các đảng viên lão thành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn luôn trân trọng những cống hiến, đóng góp của lớp lớp cán bộ, đảng viên thế hệ cha anh đi trước. Đồng chí mong muốn, các đảng viên lão thành tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng quận Đống Đa và Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh.

Trước đó, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thường trực Quận ủy Đống Đa đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên vì lý do sức khoẻ không đến dự buổi lễ.



* Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Quang Triệu (tức Nguyễn Văn Tuyết), sinh năm 1920, đảng viên Chi bộ số 3, Đảng bộ phường Điện Biên, quận Ba Đình. Chúc đồng chí Vũ Quang Triệu dồi dào sức khoẻ, trường thọ, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn đồng chí và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quận Ba Đình và Thủ đô giàu mạnh.

* Chiều 29-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ xã Nam Hồng, huyện Đông Anh. Chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu cũng như những đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các đảng viên lão thành phát huy kinh nghiệm, trí tuệ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và Thủ đô.

Trong đợt này, Đảng bộ huyện Đông Anh có 355 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 11 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 49 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 144 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng....

* Cùng ngày, Huyện ủy Thanh Trì đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2017. Đợt này, Đảng bộ huyện có 245 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 24 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 85 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương trân trọng cảm ơn các đồng chí đảng viên đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện. Đồng chí đề nghị các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đóng góp xây dựng huyện Thanh Trì trở thành huyện nông thôn mới giàu mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên thuộc Đảng bộ Đống Đa, Ba Đình, Đông Anh, Thanh Trì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.