Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Thành Tâm| 15/09/2017 12:10

(HNMO) - Sáng 15-9, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.



Triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thành ủy đã ban hành Nghị quyết, UBND thành phố ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện luật.

Nhờ vậy, lực lượng dân quân, tự vệ ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo xây dựng vững mạnh, rộng khắp, đủ cơ cấu, thành phần. Chất lượng đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Từ năm 2009 đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo, duy trì lực lượng dân quân, tự vệ ở cơ sở của các quận, huyện, thị xã tham gia diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp tham gia thực binh trong diễn tập. Cùng với đó là duy trì lực lượng dân quân, tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, thành phố đã đưa Luật Dân quân tự vệ đi vào cuộc sống, thực hiện tốt những nội dung, yêu cầu của luật, nâng cao chất lượng dân quân, tự vệ, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện luật vẫn còn một số hạn chế. Thành phố Hà Nội đề xuất Bộ Quốc phòng nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Dân quân tự vệ sát thực tế.

Cụ thể là điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù, mức phụ cấp hằng tháng; có chế tài xử lý đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước không tạo điều kiện cho công dân tham gia dân quân, tự vệ, công dân không thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân, tự vệ; bổ sung chính sách đối với nữ dân quân, tự vệ mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ; điều chỉnh thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân, tự vệ nòng cốt là 3 năm...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn giao Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ. Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã tăng cường triển khai, thực hiện hiệu quả các văn bản quy định về công tác dân quân, tự vệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ năm 2009

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.