Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 19/09/2017 16:07

(HNMO) - Chiều 19-9, tại Hà Nội, thực hiện chương trình hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhằm kiểm điểm kết quả hợp tác, bàn phương hướng, kế hoạch đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai địa phương,


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc.


Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ đồng chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự cuộc làm việc về phía Hà Nội còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn. Về phía tỉnh Phú Thọ còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang.


Báo cáo kết quả hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, giai đoạn 2011-2016, hai địa phương đã tập trung tăng cường hợp tác phát triển trên 6 lĩnh vực. Trong đó, hai địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai xây dựng một số công trình giao thông quan trọng, có tác động thúc đẩy hợp tác phát triển liên vùng, gắn với quy hoạch vùng Thủ đô, quy hoạch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ như: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu Đồng Quang, cầu Việt Trì - Ba Vì...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các doanh nghiệp của Hà Nội đang đầu tư 58 dự án sản xuất, kinh doanh với tổng vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 3.600 ha. Các dự án do nhà đầu tư Hà Nội thực hiện đã góp phần định hình, tạo không gian phát triển đô thị, thương mại cho TP Việt Trì (như khu đô thị Đồng Mạ, Trầm Sào, Trằm Đá; Vincom Việt Trì...); bổ sung hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao tại huyện Thanh Thủy (khu du lịch biệt thự sinh thái - nghỉ dưỡng Vườn Vua, khu du lịch nước khoáng La Phù, khu du lịch Đảo Ngọc Xanh); hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Phú Hà (350ha), cụm công nghiệp Phú Gia (40ha); các dự án sản xuất công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn của Công ty Bia Hà Nội - Hồng Hà, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Dabaco, Tập đoàn ĐTK đã và đang góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ theo hướng tích cực.

Thời gian qua, Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Phú Thọ đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa - lịch sử có ý nghĩa, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng. Nổi bật là dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đền Hạ - thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đến nay, các dự án đã phát huy tác dụng, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương.


Ảnh: Viết Thành


Đánh giá cao kết quả hợp tác, lãnh đạo hai địa phương đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về những khó khăn, hạn chế và cùng khẳng định: Kết quả hợp tác chưa tương xứng với khả năng và thế mạnh của hai địa phương. Hai bên thống nhất thời gian tới, trước hết là giai đoạn 2017-2020, phải tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, bảo đảm việc hợp tác thường xuyên, chặt chẽ và thực chất. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh, là địa phương nằm trong quy hoạch Vùng Thủ đô, với quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh dẫn đầu trong các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc, Phú Thọ rất mong muốn tăng cường hợp tác với TP Hà Nội, nhất là kêu gọi ngày càng nhiều doanh nghiệp của Thủ đô đầu tư sản xuất, kinh doanh giúp khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ với Hà Nội về đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các trường THPT chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các dự án đối tác công tư (PPP)...

Phát biểu kết thúc cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, Phú Thọ là vùng đất cổ có bề dày truyền thống văn hóa, là nơi phát tích của dân tộc. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai địa phương không chỉ vì mục tiêu phát triển mà còn vì mục tiêu chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của hai địa phương. Đánh giá cao những lĩnh vực mà lãnh đạo hai địa phương thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, Hà Nội và Phú Thọ đều có những đặc thù riêng, đều có những kinh nghiệm có thể trao đổi, giúp cho nhau phát huy tiềm năng, thế mạnh cùng phát triển. Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trao đổi kinh nghiệm về công tác cán bộ, công tác dân vận, tuyên giáo cũng như trong việc xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở; hợp tác để phát huy lợi thế về nhân lực và giá trị đất đai; tăng cường phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của hai địa phương trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, hướng đến xuất khẩu, đồng thời nghiên cứu mở thêm các tuyến du lịch, nhất là kết nối di sản hai địa phương…

Lãnh đạo hai địa phương nhất trí quan điểm cùng khuyến khích và tạo điều kiện để các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ngành tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối triển khai hợp tác theo các lĩnh vực công tác. Mỗi địa phương phân công một đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác. Hai bên nhất trí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hai tỉnh, thành phố là cơ quan thường trực, đầu mối phối hợp chung các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hợp tác; định kỳ báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy Hà Nội, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Nhân dịp này, TP Hà Nội đã trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.