Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng cơ sở hội vững mạnh

Linh Chi| 11/10/2017 06:41

(HNM) - Xác định xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn diện là giải pháp quan trọng nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội đã triển khai đề án “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh”.

Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) được cựu chiến binh Lâm Văn Bảng (xã Nam Triều) cùng cựu chiến binh trong cả nước chung tay xây dựng.



Triển khai đồng bộ

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Lê Minh Cược cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp hội đã quán triệt, triển khai đề án “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh”, tập trung hướng về cơ sở, chú trọng vai trò của cấp chi hội, phân hội để nâng cao chất lượng hoạt động. Hội Cựu chiến binh tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề, bồi dưỡng báo cáo viên, đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện truyền thông về các mô hình hoạt động. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức hội được tiến hành thường xuyên, gắn với các cuộc giao ban, sơ kết, tổng kết.

Hằng năm, các cấp hội tổ chức bình xét, chấm điểm tổ chức Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, cấp bằng công nhận “Trong sạch, vững mạnh”, “Trong sạch, vững mạnh xuất sắc” để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Việc thực hiện đề án gắn với thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Triển khai đề án, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; quán triệt nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong đó, hội kịp thời thông tin thời sự, đấu tranh phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, nhất là vào các dịp diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước. Nhờ vậy, hàng vạn hội viên đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia các tổ, đội công tác, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn sự bình yên ở cơ sở…

Tổ chức hội đã chủ động bồi dưỡng, xây dựng nguồn quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt. Dần dần, nội dung, hình thức các cuộc họp ban chấp hành, sinh hoạt chi hội đã bám sát quy chế, đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nhờ vậy, tỷ lệ hội viên tham gia tổ chức hội đạt khá cao. Tính đến ngày 30-8, toàn thành phố đã kết nạp mới gần 62.700 hội viên, đạt 142% kế hoạch, nâng tổng số hội viên lên 266.000 người.

Hiệu quả rõ rệt

Các quận, huyện, thị hội đã có nhiều mô hình, cách làm phong phú, sáng tạo, hiệu quả thiết thực triển khai đề án. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Thanh Xuân Đoàn Đình Lục cho biết, quận đã cụ thể hóa bằng đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức, sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi hội cựu chiến binh ở địa bàn dân cư”. Nhờ vậy, hằng năm, 100% tổ chức hội cơ sở của quận và 98,5-100% chi hội đạt “Trong sạch, vững mạnh”, 97-99,5% hội viên được bình bầu “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lâm tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng quản lý, rèn luyện cán bộ, hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh huyện được Hội Cựu chiến binh thành phố công nhận đạt “Trong sạch, vững mạnh xuất sắc”. Hội Cựu chiến binh huyện Quốc Oai đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo thống nhất giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi hội trưởng trong tổ chức sinh hoạt hội. Hội Cựu chiến binh các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình tập trung thực hiện chuyên đề xây dựng chi hội, nâng cao vai trò chi hội trưởng với trách nhiệm quản lý, chỉ huy hội viên tham gia đội phản ứng nhanh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các điểm “nóng”. Hội Cựu chiến binh quận Tây Hồ tổ chức thi chi hội trưởng giỏi trong xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh người Hà Nội… Đa dạng, linh hoạt trong cách làm, năng lực cơ sở hội từng bước được nâng cao, đóng góp tích cực vào các phong trào, hoạt động của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đây xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, có tác dụng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Đề án “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh” đã tạo hiệu ứng tích cực, nâng tỷ lệ cơ sở hội đạt “Trong sạch, vững mạnh”, hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”. So với chỉ tiêu nhiệm kỳ 2012-2017 đã vượt cả về tỷ lệ tổ chức hội đạt “Trong sạch, vững mạnh” (97% so với mục tiêu 95%) và tỷ lệ hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu” (gần 97% so với mục tiêu 95%)…

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Lê Minh Cược khẳng định, nhiệm kỳ tới, hội tiếp tục chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh, ngày càng thực chất hơn, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Chỉ khi các cơ sở hội vững thực sự thì tổ chức hội mới mạnh, các phong trào, hoạt động mới phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng cơ sở hội vững mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.