Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 12/10/2017 14:22

(HNMO) - Ngày 12-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng qua, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội...


Toàn cảnh hội nghị


9 tháng năm 2017, Ban Nội chính Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khối nội chính thành phố, các quận, huyện, thị ủy tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các sở, ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ ngoài luồng; hợp đồng chặt chẽ với 52 đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thành phố, tăng cường 10.245 lượt cán bộ và 373 phương tiện về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tham gia xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn 317 vụ.

Lực lượng chức năng đã kiên quyết đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, những loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp ổn định tình hình an ninh nông thôn tại các địa bàn với phương châm "4 tại chỗ". Công tác phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao với việc điều tra, khám phá 2.871 vụ án, 4.173 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý.

Ban Nội chính Thành ủy đã nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về một số vụ việc liên quan đến tình hình an ninh chính trị...

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, các cấp, ngành đã tăng cường công khai, minh bạch, cải cách hành chính, thường xuyên đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và xử lý nghiêm sai phạm...

9 tháng qua, cơ quan điều tra Công an thành phố đã thụ lý điều tra 31 vụ/72 bị can. Trong đó, khởi tố mới 13 vụ/17 bị can phạm tội về tham nhũng. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã thụ lý 22 vụ/91 bị can. Trong đó, thụ lý mới 16/75 bị can. Toà án nhân dân thành phố đã xét xử 17 vụ/67 bị cáo...


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi sách nhiễu; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 9 tháng năm 2017. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, trong khi một số địa phương chưa quan tâm đúng mức cho công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Bên cạnh đó, chất lượng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo chưa cao, một số vụ còn chậm; tình hình cháy, nổ cũng diễn biến phức tạp...

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và hành động chưa quyết liệt; việc phát hiện các vụ việc thông qua sinh hoạt Đảng chưa nhiều; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng; công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn chưa chặt chẽ, trách nhiệm người đứng đầu ở một số nơi chưa cao; việc thu hồi tài sản tham nhũng còn đạt kết quả thấp...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội chính trong 3 tháng cuối năm là tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp tổ chức thành công các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các cơ quan trong khối nội chính rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành.

Cùng với đó, Công an thành phố phối hợp với lực lượng Hải quan, Quản lý thị trường thành phố và các đơn vị liên quan mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, hạn chế thấp nhất các vụ án nghiêm trọng.

Các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án gắn với nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm; giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ các vụ án tồn đọng, phải cải sửa...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy; Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, cần rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng để tập trung giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác này, với phương châm lấy phòng ngừa, răn đe là chính kết hợp với tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật sắp có hiệu lực thi hành và những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, khắc phục tình trạng thông tin một chiều. Các cấp, các ngành của thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và cơ chế "một cửa", xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi sách nhiễu, phiền hà. Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, tăng cường phối hợp trong điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ phức tạp, được dư luận quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.