Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần rõ giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm là 6,7%

Phong Thu| 13/10/2017 06:15

(HNM) - Tiếp tục phiên họp thứ 15, ngày 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã thảo luận về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.


Các ý kiến phát biểu nhất trí với báo cáo của Chính phủ, cho rằng nền kinh tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Trong 13 chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội giao, dự kiến có 8 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, báo cáo cần phân tích sâu hơn một số nội dung, chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế và đề ra lộ trình cụ thể cho những năm tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chỉ còn hơn 2 tháng là kết thúc năm 2017, do đó, Chính phủ phải hướng tới mục tiêu lâu dài hơn để có chính sách mang tính dài hạn, bền vững; cần quan tâm tới các chính sách bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô - một mục tiêu quan trọng hàng đầu của nền kinh tế.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo, đánh giá cao những cố gắng của Chính phủ trong năm 2017, đã tạo nên nhiều đổi mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Song, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần phân tích sâu hơn một số điểm như, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu và mô hình tăng trưởng, cũng như giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm là 6,7%. Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ ra thách thức, khó khăn, đồng thời đánh giá kỹ các vấn đề: Hiệu quả đầu tư; sản xuất công nghiệp chưa vững chắc; nợ công cao; việc xử lý giải quyết thua lỗ của các doanh nghiệp chưa có nhiều chuyển biến; nền kinh tế ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro…

Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo, đồng thời lưu ý cần chú trọng mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, cần chỉ rõ, năm 2018, Chính phủ sẽ ưu tiên nhiệm vụ nào là chính để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần rõ giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm là 6,7%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.