Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV

Nguyệt Ánh| 18/10/2017 16:21

(HNMO) – Ngày 18-10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022, bước vào ngày làm việc thứ nhất với sự tham gia của 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên thanh niên.

Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Đại hội.


Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV có chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”.

Trong ngày đầu tiên, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 thành viên, Đoàn Thư ký gồm 3 thành viên, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 thành viên; thông qua chương trình làm việc và Quy chế Đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng đã chia 5 tổ đại biểu và tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo trình Đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 61 đại biểu.

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh "Dấu ấn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô".


Trước đó, sáng cùng ngày, tại Nhà di tích H67 (Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch), Đoàn đại biểu tuổi trẻ Thủ đô tham dự Đại hội đã làm lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Đại hội, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Dấu ấn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô” nhiệm kỳ 2012-2017 với gần 200 bức ảnh tiêu biểu được chia thành các chủ đề: Công tác tuyên truyền, giáo dục; phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; “Tôi yêu Hà Nội”; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác giao lưu, hợp tác quốc tế thanh niên; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; các chương trình, sự kiện và công trình, phần việc tiêu biểu của Đoàn thanh niên. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.