Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hôm nay 23-10, khai mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

Hương Ly| 23/10/2017 07:19

(HNM) - Hôm nay (23-10), kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp lần này tiếp tục được đổi mới trong công tác tổ chức.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Thời gian thảo luận về những vấn đề này tăng lên so với những kỳ họp trước, tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội có thể trình bày thêm nhiều ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội dành khoảng 15 ngày làm việc để tiến hành công tác giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước; xem xét, quyết định một số dự án quan trọng của đất nước như: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông...

Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn - nội dung được đông đảo cử tri cả nước quan tâm, Quốc hội cũng dành 3 ngày. Về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ dành thời gian bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm và phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo lịch làm việc, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong thời gian 26 ngày và dự kiến bế mạc ngày 24-11-2017. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay 23-10, khai mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.