Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Thành Tâm-Khánh Thu- Hà Phong| 01/11/2017 16:56

(HNMO) - Chiều 1-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 7-11 cho các đảng viên lão thành của quận Ba Đình và Cầu Giấy.



Tại quận Ba Đình, đồng chí Trần Quang Cảnh đã trao huy hiệu cho 9 đảng viên trong tổng số 21 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ quận được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí: Bùi Văn Tiến, Đảng bộ phường Liễu Giai; Ngô Thị Miên, Đảng bộ phường Ngọc Hà; Nguyễn Nguyên Thiệu (Nguyễn Đình Thiệu), Đảng bộ phường Kim Mã; Ngô Kim Oanh, Trần Quang Minh (Trần Văn An), Đảng bộ phường Cống Vị; Đỗ Thị Minh Kiên (Đỗ Thị Ngà), Đảng bộ phường Trúc Bạch; Lê Thị Ngải, Bùi Miên, Đảng bộ phường Quán Thánh; Vũ Thị Kim Hoàng, Đảng bộ phường Điện Biên.

Tại quận Cầu Giấy, đồng chí Trần Quang Cảnh đã trao huy hiệu cho 7 đảng viên trong tổng số 13 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ quận được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí: Trần Xuân Đại, Nguyễn Ngọc Tiến, Bùi Ngọc Chưởng, Đảng bộ phường Nghĩa Tân; Nguyễn Văn Thiêm, Vũ Thị Nhung, Đảng bộ phường Dịch Vọng; Nguyễn Như Cơ, Phạm Văn Nghĩa, Đảng bộ phường Yên Hòa.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh bày tỏ vui mừng được thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận Ba Đình, Đảng bộ quận Cầu Giấy. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, cống hiến không ngừng của các đồng chí. Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, các đồng chí đảng viên lão thành luôn giữ vững phẩm chất kiên trung, hết lòng phụng sự Tổ quốc, được đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân ghi nhận. Khi tuổi cao, các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương và Thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh chúc các đồng chí đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, là tấm gương để thế hệ đảng viên đi sau noi theo; động viên lớp con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp xây dựng địa phương và Thủ đô giàu đẹp.

Cùng ngày, Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 30 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 75 đảng viên nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng.

* Ngày 1-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 do Huyện ủy Thanh Trì tổ chức và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành là các đồng chí: Lê Cảnh An, Đảng bộ xã Tân Triều; Trần Văn Vĩnh, Đảng bộ xã Đông Mỹ; Vũ Phái, Đảng bộ xã Tứ Hiệp.


Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trân trọng gắn Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng, cảm ơn những cống hiến, đóng góp của 3 đảng viên lão thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung tuyên truyền về tấm gương suốt đời kiên trung vì cách mạng của các đảng viên lão thành; chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, xây dựng đội ngũ kế tục đắc lực sự nghiệp cách mạng của ông cha. Bên cạnh đó, huyện và xã cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình công tác của Trung ương và Thành ủy.

Cũng tại buổi lễ, Đảng bộ huyện Thanh Trì có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 47 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 42 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.