Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo trung ương, TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư

Nhóm phóng viên| 10/11/2017 22:33

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), tối 10-11, các đồng chí lãnh đạo trung ương, TP Hà Nội đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với các khu dân cư trên địa bàn thành phố, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.


* Tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ, nhân dân cụm liên cơ các khu dân cư 10, 11, 12 phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm).

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu…


Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi tới nhân dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống đoàn kết của MTTQ, đồng chí cho rằng, ngày hội đã góp phần tích cực cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ người nghèo.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng ghi nhận 3 khu dân cư đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt, MTTQ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giữ gìn an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Trương Hòa Bình lưu ý, cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng việc xây dựng hộ gia đình, khu tập thể có nếp sống văn hóa, môi trường xã hội lành mạnh, môi trường thiên nhiên trong lành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, bà con nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, cống hiến nhiều hơn để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã tặng quà các tổ dân phố và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư 22, 23 phường Mai Dịch (Cầu Giấy).

Kết quả nổi bật của khu dân cư 22, 23 là có hơn 93% số hộ đạt Gia đình văn hóa; không còn hộ nghèo…

Vui mừng thông báo với nhân dân về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh.



Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương và ghi nhận những cố gắng của nhân dân khu dân cư 22, 23 và mong muốn, những thành tích này tiếp tục được duy trì và phát huy bền vững trong thời gian tới, toàn thể nhân dân đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, từ phường đến quận cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác mặt trận, phối hợp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Trước mắt, đồng chí đề nghị, từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, phường và quận cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn cảnh quan đô thị; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Vì người nghèo”, nhất là tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương; chăm lo phục vụ chu đáo để nhân dân đón Tết...

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với khu dân cư Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai.

Cùng dự có Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai.


Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ vui mừng, trong thời gian qua, nhân dân khu dân cư Tảo Dương đã đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cho năng suất cao, đời sống được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,83%. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đánh giá cao việc nhân dân đã tích cực hưởng ứng xây dựng nếp sống văn hóa mới; tổ chức việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh.

Để khu dân cư Tảo Dương tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng cải thiện, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Oai quan tâm, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; lựa chọn, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả để phát triển các loại hình kinh tế phù hợp...

Đối với khu dân cư Tảo Dương, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, ban công tác mặt trận tiếp tục quan tâm, lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc ở địa phương; chăm lo tốt hơn nữa các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đặc biệt, kịp thời nắm bắt, phát hiện, hỗ trợ những gia đình khó khăn vươn lên, góp phần xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Tại ngày hội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo ở xã Hồng Dương. Trước đó, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo huyện Thanh Oai và nhân dân đã dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương.

* Tại nhà văn hóa thôn I, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Dự và phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy đánh giá cao những chuyển biến rõ nét của địa phương. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thôn ngày một nâng cao. 100% hộ gia đình thuộc diện chính sách có mức sống trung bình trở lên. Nhân dân có ý thức cao trong việc xây dựng nếp sống văn hóa mới...

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận; các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động hiệu quả. MTTQ cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện hiệu quả cuộc vận động, xây dựng khu dân cư đoàn kết, phát triển bền vững.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đã dự ngày hội với nhân dân thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của nhân dân thôn Đổng Xuyên đã đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế.

Đến nay, 100% gia đình trong thôn có nhà kiên cố; đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Đồng chí đề nghị nhân dân trong thôn tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an ninh, trật tự; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa.

Nhân dịp này, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã tặng quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo trung ương, TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.